Một số tác động của sự gia tăng dân số thế giới?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Gia tăng dân số thế giới thì có ảnh hưởng đến hầu như mọi mặt của xã hội toàn cầu. Và nó có cả tác động tích cực và tiêu cực Trước khi đi vào câu trả lời, ta phải tìm hiểu qua về tình hình dân số thế giới hiện nay. Dân số thế giới tính đến ngày 22/3/2017 là 7,49 tỷ người- theo thống kê của Liên hợp Quốc. Trung Quốc là nước đông dân nhất thế giới, đứng thứ 2 là Ấn Độ, thứ ba là Mỹ. Nga đứng thứ 9. Top 20 nước thì cũng đã có cả nước có diện tích lớn, đất nước phát triển đến những nước diện tích nhỏ và đang phát triển như Việt Nam. Tỉ lệ mỗi năm tăng 1,11% dân số, tương ứng với tăng 82 triệu người mỗi năm. Tỉ suất sinh là 2,5%. Mật độ dân số là 58 người/ km2. Dân số thế giới đang có sự già hóa. 2017 có hơn 4 tỉ dân cư đô thị chiếm 54,7%. Đó là một vài nét về dân số thế giới ngày nay. 1. Tác động tích cực - Đầu tiên gia tăng nguồn lực lao động, nguồn lực lao động giá rẻ - Tăng khả năng sáng tạo bởi thế hệ hiện đại thì có nhiều cơ hội để phát triển bản thân - Lao động tăng-> sản xuất trong nước tăng-> tăng xuất khẩu-> phát triển kinh tế 2. Tác động tiêu cực - Về việc làm, thất nghiệp, thiếu việc làm - Về môi trường, mất vệ sinh=> ảnh hưởng đến môi trường sinh thái như tầng khí quyển thì bị thủng tầng ô zôn do nhu cầu thải khí thải ngày càng lớn của con người - Nạn di dân từ nông thôn lên thành thị, ảnh hưởng đến cuộc sống của những người dân thành thị, gây mất an ninh đô thị, tạo thêm nhiều tệ nạn cho xã hội - Đông dân-> phương tiện giao thông tăng-> tắc đường, và thiếu năng lượng phục vụ cho con người - Tàn phá hủy hoại môi trường nhiều như chặt phá cây, rừng để xây dựng cơ sở hạ tầng - Dịch chuyển lao động từ nước này sang nước khác hay từ vùng kém phát triển sang vùng phát triển thì tạo nên khoảng cách giàu nghèo, khác biệt văn hóa - Vì có đông dân mà dân di cư ý thức kém thì sẽ mang tới hình ảnh xấu cho quốc gia đó, ảnh hưởng tới mối quan hệ song phương và đa phương giữa các nước, làm giảm hình ảnh của quốc gia đó trên trường quốc tế - Gia tăng dân số quá đông thì không đảm bảo được đầy đủ về quyền con người như những quyền ăn, mặc ở, đi lại, y tế, học tập, công việc. Ví dụ: Giữa các thành phố rực rỡ của Mỹ thì vẫn có những ngôi nhà ổ chuột, rách nát, thiếu ăn ở của người di dân da đen
Trả lời
Gia tăng dân số thế giới thì có ảnh hưởng đến hầu như mọi mặt của xã hội toàn cầu. Và nó có cả tác động tích cực và tiêu cực Trước khi đi vào câu trả lời, ta phải tìm hiểu qua về tình hình dân số thế giới hiện nay. Dân số thế giới tính đến ngày 22/3/2017 là 7,49 tỷ người- theo thống kê của Liên hợp Quốc. Trung Quốc là nước đông dân nhất thế giới, đứng thứ 2 là Ấn Độ, thứ ba là Mỹ. Nga đứng thứ 9. Top 20 nước thì cũng đã có cả nước có diện tích lớn, đất nước phát triển đến những nước diện tích nhỏ và đang phát triển như Việt Nam. Tỉ lệ mỗi năm tăng 1,11% dân số, tương ứng với tăng 82 triệu người mỗi năm. Tỉ suất sinh là 2,5%. Mật độ dân số là 58 người/ km2. Dân số thế giới đang có sự già hóa. 2017 có hơn 4 tỉ dân cư đô thị chiếm 54,7%. Đó là một vài nét về dân số thế giới ngày nay. 1. Tác động tích cực - Đầu tiên gia tăng nguồn lực lao động, nguồn lực lao động giá rẻ - Tăng khả năng sáng tạo bởi thế hệ hiện đại thì có nhiều cơ hội để phát triển bản thân - Lao động tăng-> sản xuất trong nước tăng-> tăng xuất khẩu-> phát triển kinh tế 2. Tác động tiêu cực - Về việc làm, thất nghiệp, thiếu việc làm - Về môi trường, mất vệ sinh=> ảnh hưởng đến môi trường sinh thái như tầng khí quyển thì bị thủng tầng ô zôn do nhu cầu thải khí thải ngày càng lớn của con người - Nạn di dân từ nông thôn lên thành thị, ảnh hưởng đến cuộc sống của những người dân thành thị, gây mất an ninh đô thị, tạo thêm nhiều tệ nạn cho xã hội - Đông dân-> phương tiện giao thông tăng-> tắc đường, và thiếu năng lượng phục vụ cho con người - Tàn phá hủy hoại môi trường nhiều như chặt phá cây, rừng để xây dựng cơ sở hạ tầng - Dịch chuyển lao động từ nước này sang nước khác hay từ vùng kém phát triển sang vùng phát triển thì tạo nên khoảng cách giàu nghèo, khác biệt văn hóa - Vì có đông dân mà dân di cư ý thức kém thì sẽ mang tới hình ảnh xấu cho quốc gia đó, ảnh hưởng tới mối quan hệ song phương và đa phương giữa các nước, làm giảm hình ảnh của quốc gia đó trên trường quốc tế - Gia tăng dân số quá đông thì không đảm bảo được đầy đủ về quyền con người như những quyền ăn, mặc ở, đi lại, y tế, học tập, công việc. Ví dụ: Giữa các thành phố rực rỡ của Mỹ thì vẫn có những ngôi nhà ổ chuột, rách nát, thiếu ăn ở của người di dân da đen