Ai thông minh hơn học sinh lớp 5? (2)?

  1. Kiến thức chung

Tiếp tục với các câu hỏi trong "Ai thông minh hơn học sinh lớp 5?" nhé các bạn. Trong số này nếu không google mình chỉ biết có 3 câu. ☺️


1. Tân và Phú chơi một trò chơi gồm nhiều lượt. Sau mỗi lượt, có một bạn thắng được cộng điểm và bạn thua thì không. Ở sau lượt đầu, Tân hơn Phú 1 điểm; ở sau lượt 2, Phú hơn Tân 2 điểm; ở sau lượt 3, Tân lại hơn Phú 3 điểm; ở lượt cuối, Phú hơn Tân 4 điểm. Hãy cho biết trong lượt cuối, Phú được cộng bao nhiêu điểm?

2. Đây là cái gì?
Vừa bằng một thước
Mà bước không qua.

3. Hãy chọn đáp án đúng: Quần áo đi học cần phải:
A. Phẳng phiu, lành lặn, sạch sẽ, gọn gàng.
B. Lành lặn, sạch sẽ, nghiêm trang, gọn gàng.
C. Sạch sẽ, lành lặn, thời trang, lịch sự.

4. Một anh đầu bếp đã mua ở đại lý một số quả trứng nhưng vì trứng hơi nhỏ nên người chủ bớt cho anh 2 nghìn. Vậy nên giá của mỗi tá trứng mà anh mua giảm đi 1 nghìn đồng. Hãy cho biết anh đầu bếp đã mua bao nhiêu quả trứng?

5. "Vỏ của nó không đỏ mà ong óng một màu nâu, nhẵn lì chứ không có gai gồ ghề. Khi bóc vỏ ra rồi thì không có nước tèm lem, mà hột thì nhỏ bằng đầu ngón tay út... Đặt lên lưỡi, cắn một miếng thì nước chan hòa, ngọt sắt, nhai thì mềm mà lại giòn, nhai khe khẽ thì chính tai mình thấy như sậm sựt."
Hãy cho biết đoạn trích trên đang miêu tả loại sản vật gì?

6. Hãy cho biết các câu thơ bên dưới chỉ ai?
Một phen quét sạch quân Đường
Nổi dang Bố Cái Đại vương thuở nào
Tiếc thay mệnh bạc tài cao
Giang sơn đành phải rơi vào ngoại bang.

7. Hãy cho biết lời ca sau có trong bài hát nào của nhạc sĩ Tân Huyền?
"Chị ong nâu nâu nâu nâu
Chị bay đi đâu đi đâu
Chú gà trống mới gáy, ông Mặt Trời mới dậy."
Từ khóa: 

trí thông minh

,

học sinh lớp 5

,

kiến thức chung

  1. 7
  2. Cái bóng
  3. A
  4. 24
  5. Quả vải
  6. Phùng Hưng
  7. Chị ong nâu và em bé
Trả lời
  1. 7
  2. Cái bóng
  3. A
  4. 24
  5. Quả vải
  6. Phùng Hưng
  7. Chị ong nâu và em bé