Bạn có tin Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới?

  1. Kiến thức chung

Mấy ngày nay mạng xã hội liên tục chia sẻ bức ảnh Hà Nội vượt qua nhiều thành phố lớn như Hàng Châu, Quảng Châu, Dhaka (Pakistan), Delhi (Ấn Độ)... để trở thành nơi ô nhiễm nhất thế giới. Theo đó một tin "vui" sáng nay là nhiều chú cá chép được thả xuống sông hồ ngay lập tức bơi ngửa và chết trước khi kịp đưa ông Táo về trời vì mặt nước quá ô nhiễm. Có cách nào để ngăn chặn sự ô nhiễm kinh khủng này không?

51047914_2247447318619089_8127397765618597888_n
Từ khóa: 

môi trường

,

ô nhiễm môi trường

,

thành phố ô nhiễm

,

kiến thức chung

Trạm quan trắc đặt ở chỗ khác nhau thì kết quả cho khác nhau. Tùy quận huyện lại có chỉ số ô nhiễm khác nhau. Rồi tùy thời điểm thì cũng lại khác nhau nữa, giờ cao điểm nhiều xe cộ chỉ số cao.

Múi giờ ở các nước cũng chênh lệch nhau, ở thời điểm chúng ta là giờ cao điểm thì ở 1 thành phố nào đó, nó đang là ban đêm, không có nắng, cũng chẳng có bao nhiêu xe cộ nên chỉ số giảm là bình thường.

Đúng là không khí ở HN ô nhiễm thật, và ô nhiệm nặng. Nhưng để mang ra so sánh giữa các thành phố với nhau thì cái này hoàn toàn không fair. Nếu muốn so giá trị max thì phải so ở thời điểm các thành phố khác cũng là giờ cao điểm chứ ko phải giá trị tức thời tại 1 thời điểm cố định. Ngoài ra, thường thì chỉ số max ko có mấy ý nghĩa lắm, nếu muốn đánh giá đúng nhất thì phải đặt trạm quan trắc với số lượng dày đặc trên khắp thành phố, thu dữ liệu trong thời gian dài và tính trung bình. 

Trả lời

Trạm quan trắc đặt ở chỗ khác nhau thì kết quả cho khác nhau. Tùy quận huyện lại có chỉ số ô nhiễm khác nhau. Rồi tùy thời điểm thì cũng lại khác nhau nữa, giờ cao điểm nhiều xe cộ chỉ số cao.

Múi giờ ở các nước cũng chênh lệch nhau, ở thời điểm chúng ta là giờ cao điểm thì ở 1 thành phố nào đó, nó đang là ban đêm, không có nắng, cũng chẳng có bao nhiêu xe cộ nên chỉ số giảm là bình thường.

Đúng là không khí ở HN ô nhiễm thật, và ô nhiệm nặng. Nhưng để mang ra so sánh giữa các thành phố với nhau thì cái này hoàn toàn không fair. Nếu muốn so giá trị max thì phải so ở thời điểm các thành phố khác cũng là giờ cao điểm chứ ko phải giá trị tức thời tại 1 thời điểm cố định. Ngoài ra, thường thì chỉ số max ko có mấy ý nghĩa lắm, nếu muốn đánh giá đúng nhất thì phải đặt trạm quan trắc với số lượng dày đặc trên khắp thành phố, thu dữ liệu trong thời gian dài và tính trung bình. 

Cái này trước đây đã có 1 bài trên Noron.vn của bạn David Khang có 1 phần đề cập đến App Airvisual này rồi. Nói chung app này chỉ có tính tham khảo vì 1 trạm quan trắc chỉ cho ra 1 số liệu tại vị trí quan trắc. Bạn càng gần nó thì càng đúng. Còn xa quá thì ô nhiễm có thể cao hoặc thấp hơn. Chưa kể đây là chỉ số thể hiện theo thời gian thực nên lúc nó thế này lúc nó thế kia.

Nhìn vào hình của bạn thì chỉ đơn giản biết rằng lúc 16:44, mức độ ô nhiễm tại trạm đo của Airvisual ở Hà Nội là cao nhất trong khoảng 1 vạn trạm đo Airvisual trên khắp thế giới. Điều đó cũng chẳng nói lên Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

Nếu bạn muốn kết luận ở đâu ô nhiễm nhất phải có chỉ số trung bình.  

- Ô nhiễm nhất lúc này (16:44) là Hà Nội

 - ô nhiễm nhất ngày hôm nay, ô nhiễm nhất tháng qua, năm qua, thế kỷ qua.

Chứ ko thể cứ dựa vào 1 chỉ số nhất thời để nói rằng ở đâu ô nhiễm nhất. Câu hỏi thiếu nên khó đưa ra câu trả lời chính xác được.

Còn việc trung bình những năm gần đây thì có lẽ ko đâu qua TQ được về sự ô nhiễm đâu.

Tiện thể cũng nói cái Airvisual, trạm quan trắc ở Hội An, mình thấy nó đánh dấu trên bản đồ, ngay 1 khu trước kia là trường đại học, nhưng nay đang thi công làm công viên, nên nếu thực sự trạm ở đó, mình sẽ ko tin tưởng vào chỉ số nó đưa ra nếu mình sống xa chỗ đó.

Nguồn ở đâu vậy bạn, có đáng tin không? Đặt câu hỏi kiểu này thì bạn nên dẫn nguồn ra để mọi người cùng biết, chứ chỉ là một bức ảnh thì chẳng nói lên được điều gì?