Bạn có tin rằng Đức Giáo hoàng Francis có thể cứu cuộc sống / linh hồn của bạn?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Rất tiếc mình ko phải là ng theo Công Giáo, nên Chúa sẽ khó có thể cứu vớt linh hồn mình (Không phải vì Chúa phân biệt mà do bản thân mình ko đủ đức tin vào Chúa). Giáo Hoàng thì chắc chắn ko thể hơn đc Đức Chúa rồi, nên ko thể nào cứu vớt nổi mình đâu.

Bản thân mình chỉ tin chính mình mới cứu vớt nổi mình mà thôi. Ngoại lực chỉ là hỗ trợ, nội lực mới là cái quan trọng nhất.

Còn đối với ng khác, mình nghĩ Giáo Hoàng chỉ là 1 chức danh, chỉ là kẻ phục vụ Chúa chứ ko phải là Chúa, nên cùng lắm Giáo Hoàng chỉ giúp bạn cầu xin với Chúa cứu vớt bạn mà thôi.

Trả lời

Rất tiếc mình ko phải là ng theo Công Giáo, nên Chúa sẽ khó có thể cứu vớt linh hồn mình (Không phải vì Chúa phân biệt mà do bản thân mình ko đủ đức tin vào Chúa). Giáo Hoàng thì chắc chắn ko thể hơn đc Đức Chúa rồi, nên ko thể nào cứu vớt nổi mình đâu.

Bản thân mình chỉ tin chính mình mới cứu vớt nổi mình mà thôi. Ngoại lực chỉ là hỗ trợ, nội lực mới là cái quan trọng nhất.

Còn đối với ng khác, mình nghĩ Giáo Hoàng chỉ là 1 chức danh, chỉ là kẻ phục vụ Chúa chứ ko phải là Chúa, nên cùng lắm Giáo Hoàng chỉ giúp bạn cầu xin với Chúa cứu vớt bạn mà thôi.

Ko. Giáo hoàng cũng chỉ là người thường, được bầu lên giữ chức thôi chứ ko có quyền năng gì cả. 

Cứu mạng các bạn khi gặp tình huống nguy hiểm thường là CA/ Cứu hộ hoặc chính bản thân bạn tự xoay sở. Cứu mạng các bạn khi gặp bệnh tật là bác sĩ, y tá. 

Trên thực tế, thập tự chinh hay săn phù thủy ngày xưa hầu hết đều được sự đồng thuận cho phép của giáo hoàng, cứu người ko thấy đâu mà người chết từ quyết định đấy ko ít. Thập tự chinh hầu hết là thua, chết nhiều như rạ; săn phù thủy thì cứ ai bị nghi là mang ra tòa án dị giáo rồi thiêu sống luôn.