Bạn nghĩ gì về tiếng anh?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

học

,

tâm lý học

Cá nhân mình thấy tiếng Anh là một ngôn ngữ của sự kết nối. Kinh nghiệm làm việc ở môi trường quốc tế với các bạn đồng nghiệp đến từ nhiều sắc tộc khác nhau, dù nền tảng văn hóa đa dạng nhưng bọn mình vẫn có thể làm việc, chia sẻ và hỗ trợ nhau khi dùng chung một ngôn ngữ. Mỗi dân tộc lại có một cách dùng tiếng Anh mang âm hưởng của ngôn ngữ mẹ đẻ, thành ra lại rất hay và độc đáo. Bọn mình, ngay cả người bản xứ cũng ko hẳn nói tiếng Anh chuẩn, tuy nhiên, bọn mình đề cao sự chia sẻ và niềm vui. 
Ngoài ra với mình, tiếng Anh còn là cánh cửa tốt nhất giúp mình nghiên cứu và phát triển con đường đào tạo nghề cho các bạn trẻ. Việc có thể đọc, nghiên cứu tài liệu, sách báo, dự án, giáo trình,...tiếng Anh của các chuyên gia trên thế giới để ứng dụng vào công việc giảng dạy là một lợi thế rất lớn của mình. 
Mình thấy tiếng Việt của chúng ta rất giàu sắc thái và cảm xúc, tiếng Anh thì rõ ràng và logic. Vận dụng được điểm mạnh của cả hai ngôn ngữ một cách hài hòa sẽ giúp chúng ta nâng cao chất lượng giao tiếp, từ đó làm tiền đề vững chắc cho phát triển sự nghiệp và đời sống cá nhân.
Trả lời
Cá nhân mình thấy tiếng Anh là một ngôn ngữ của sự kết nối. Kinh nghiệm làm việc ở môi trường quốc tế với các bạn đồng nghiệp đến từ nhiều sắc tộc khác nhau, dù nền tảng văn hóa đa dạng nhưng bọn mình vẫn có thể làm việc, chia sẻ và hỗ trợ nhau khi dùng chung một ngôn ngữ. Mỗi dân tộc lại có một cách dùng tiếng Anh mang âm hưởng của ngôn ngữ mẹ đẻ, thành ra lại rất hay và độc đáo. Bọn mình, ngay cả người bản xứ cũng ko hẳn nói tiếng Anh chuẩn, tuy nhiên, bọn mình đề cao sự chia sẻ và niềm vui. 
Ngoài ra với mình, tiếng Anh còn là cánh cửa tốt nhất giúp mình nghiên cứu và phát triển con đường đào tạo nghề cho các bạn trẻ. Việc có thể đọc, nghiên cứu tài liệu, sách báo, dự án, giáo trình,...tiếng Anh của các chuyên gia trên thế giới để ứng dụng vào công việc giảng dạy là một lợi thế rất lớn của mình. 
Mình thấy tiếng Việt của chúng ta rất giàu sắc thái và cảm xúc, tiếng Anh thì rõ ràng và logic. Vận dụng được điểm mạnh của cả hai ngôn ngữ một cách hài hòa sẽ giúp chúng ta nâng cao chất lượng giao tiếp, từ đó làm tiền đề vững chắc cho phát triển sự nghiệp và đời sống cá nhân.

Thời đại bây giờ ai cũng cần có Tiếng Anh.

Không cực đoan đâu nhưng thực sự nó rất cần thiết vì bây giờ để phát triển thì phải giao tiếp. Dù nhiều bạn sẽ nói có những ngôn ngữ khác cũng rất hot như Trung, Pháp, Đức,... nhưng mình nghĩ đó sẽ là lợi thế SAU KHI đã học được tiếng Anh ở một mức độ cơ bản.

Mình đang học chuyên Anh cấp 3 và thực sự không thích nó lắm :') Chắc là bởi vì mình không thích phong cách học chuyên, nó làm mất đi sự tự do và cá tính trong ngôn ngữ. Nhưng mình lại thích nói tiếng Anh, giao tiếp bằng tiếng Anh.

Mình không thích tiếng Anh. 

Mọi người học ngoại ngữ quá coi trọng nó mà đôi khi (1) quên cả tiếng Việt (mình đang sống ở nước ngoài và phải trải qua hàng ngày), (2) coi nó quan trọng hơn nhiều môn học quan trọng khác (mình không phải đứng ở góc nhìn không được giỏi nên ghen tị, mình từng thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh, và hiện trình độ mình C2). (3) Nó còn làm thay đổi và làm biến mất dần đa dạng ngôn ngữ. (4) Người nói tiếng Anh đôi khi có thái độ kỳ thị những người khác. (5) Từ vựng của tiếng Anh thì tạm nham từ nhiều nguồn, dẫn đến chính tả cực kì bất quy tắc.

Dĩ nhiên những điều trên phê bình dựa trên sở thích cá nhân thôi. Ví dụ tiếng Latinh ngày xưa cũng bành trướng giết chết nhiều tiếng khác (như Êtruscô) nhưng mình vẫn cuồng La Ngữ thôi.

Mình nghĩ đó là ngôn ngữ chung cuả toàn cầu.

Hiện nay trên thế giới có trên 50 quốc gia sử dụng Tiếng Anh là ngôn ngữ chính, gần 80 quốc gia sử dụng Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai. Trong tất cả các lĩnh vực từ kinh doanh, thương mại, truyền thông cho đến du lịch, ngoại giao,... tiếng Anh đều có vai trò là ngôn ngữ số 1.

#Friendlyme