Bạn nghĩ sao khi người Việt có 'văn hóa' ngoáy lại liếc nhau khi vô tình va chạm lúc tham gia giao thông trên đường?

  1. Phong cách sống

Chắc cũng không có gì lạ đối với mọi người, cho dù đi đâu cũng sẽ thấy, người Việt mình có văn hóa tham gia giao thông rất lạ. Từ chuyện đèn đỏ 5 giây đã bấm còi cho đến việc vô tình va quẹt nhau trên đường cũng cố ngoáy đầu xoay lại nhìn.
Vậy mọi người nghĩ sao về hành động đó?
Từ khóa: 

phong cách sống

,

liếc nhau

,

tham gia giao thông

,

phong cách sống

Cái này rõ là không chấp nhận được rồi. Mình rất dị ứng mấy ca kiểu này. Mà để ý chỉ những nước đang phát triển, mặt bằng văn hóa-dân trí chung chưa cao thì người dân mới hay có kiểu như vậy. Mình đã từng đến một vài nước nam âu và bắc âu. Các nước nam âu nói chung nghèo hơn và dân trí thấp hơn, bạn cũng sẽ hay bắt gặp kiểu đi đường va quẹt vào nhau xong quay lại trừng mắt nhìn nhau. Ở các nước giàu có, phát triển hơn thì tình trạng này cực hiếm, gần như không có.

Trả lời

Cái này rõ là không chấp nhận được rồi. Mình rất dị ứng mấy ca kiểu này. Mà để ý chỉ những nước đang phát triển, mặt bằng văn hóa-dân trí chung chưa cao thì người dân mới hay có kiểu như vậy. Mình đã từng đến một vài nước nam âu và bắc âu. Các nước nam âu nói chung nghèo hơn và dân trí thấp hơn, bạn cũng sẽ hay bắt gặp kiểu đi đường va quẹt vào nhau xong quay lại trừng mắt nhìn nhau. Ở các nước giàu có, phát triển hơn thì tình trạng này cực hiếm, gần như không có.

5 giấy bấm còi thì xấu hật nhưng quẹt nhau ngoáy đầu nhìn lại thì bình thường thôi. Bạn đi bộ cũng vậy, lỡ chạm vào ai thì ít ra cũng quay lại, chứ cứ lầm lũi đi ko nhìn ai thì khá là bất lịch
cái này là phản xạ , nếu là bạn ,bạn có chiếc xe và bị người ta húc đít bạn có ngoáy đầu xoay lại nhìn không?