Bạn nghĩ sao về khu Quỷ Núi ở Đà Lạt?

  1. Tin Tức

Từ khóa: 

khu du lịch

,

du lịch sinh thái

,

kinh dị

,

tin tức

Mình chưa lên trực tiếp, chỉ thấy hình ảnh xuất hiện trên mạng thì thấy khá phản cảm và không thích thú gì lắm. Nếu nó tồn tại thì có lên Đà Lạt mình cũng không bao giờ ghé mấy khu này, vì Đà Lạt có nhiều nơi đẹp để khám phá và trải nghiệm hơn rất nhiều rồi.

Bạn bè mình người Đà Lạt thì khá nhiều người share tiêu cực về khu này, sau đó có thông tin người của khu du lịch này đã gặp yêu cầu bạn đó gỡ bài, rồi còn đánh người nữa. Vụ này cũng được share khá nhiều nên sau đó dã có thông tin Sở Văn hóa TT Du lịch đã yêu cầu tạm dừng hoạt động khu này và bị thanh tra toàn diện.

Không biết sau lùm xùm này , bị phạt xong rồi khu này sẽ cất mấy cái tượng kia đi, hay như htrc sẽ mặc quần áo cho các tượng hay xử lý ntn, chờ xem tiếp. Nhưng cá nhân mình sẽ ko tới khu này, vì cách tiếp cận ngay từ đầu thấy nhố nhăng và phản cảm.

Trả lời

Mình chưa lên trực tiếp, chỉ thấy hình ảnh xuất hiện trên mạng thì thấy khá phản cảm và không thích thú gì lắm. Nếu nó tồn tại thì có lên Đà Lạt mình cũng không bao giờ ghé mấy khu này, vì Đà Lạt có nhiều nơi đẹp để khám phá và trải nghiệm hơn rất nhiều rồi.

Bạn bè mình người Đà Lạt thì khá nhiều người share tiêu cực về khu này, sau đó có thông tin người của khu du lịch này đã gặp yêu cầu bạn đó gỡ bài, rồi còn đánh người nữa. Vụ này cũng được share khá nhiều nên sau đó dã có thông tin Sở Văn hóa TT Du lịch đã yêu cầu tạm dừng hoạt động khu này và bị thanh tra toàn diện.

Không biết sau lùm xùm này , bị phạt xong rồi khu này sẽ cất mấy cái tượng kia đi, hay như htrc sẽ mặc quần áo cho các tượng hay xử lý ntn, chờ xem tiếp. Nhưng cá nhân mình sẽ ko tới khu này, vì cách tiếp cận ngay từ đầu thấy nhố nhăng và phản cảm.

Rất kệch cỡm và thừa thãi.

Mình có một cái so sánh nhè nhẹ, giữa cách tiếp cận du lịch của VN và Úc.

VN nhìn chung trước nay đều định hướng du lịch độc đáo, đặc trưng. Cái độc đáo và đặc trưng dần dần tự phát triển thành bắt mắt, độc lạ, và rồi đến kỳ dị. Trước giờ mình nghĩ là vì người dân VN có thú vui "thích của lạ" nên như vậy là bình thường. Phong cách này khá giống với các nước châu Á khác, mà điển hình là Singapore.

Ngược lại, Úc và các nước Bắc Âu lại có định hướng nhẹ nhàng và hài hòa. Nên các khu du lịch không có bê tông hóa nhiều, và thường bị biến thành khu cắm trại hoặc lối đi trekking. Nói về cảnh tượng thì họ hướng tới việc hài hòa với thiên nhiên, và tôn vinh vẻ đẹp của sông núi. Mình cũng nghĩ việc này do đặc tính của người dân.

Lấy một ví dụ như khu Suối Tiên, Đầm Sen (hoặc nhiều khu du lịch bình thường khác), mình thấy rõ ràng là họ hướng tới độ tuổi thiếu niên hoặc thành niên (từ 12 tuổi), khi mà để quá nhiều không gian cho vui chơi giải trí, cho những công trình hoành tráng. Mình cảm thấy khá là khó khi dẫn đứa con mới 2-5 tuổi vào đó chơi, vì không biết chơi gì cho phù hợp. Ngược lại, các khu du lịch gần gũi thiên nhiên lại chẳng có vấn đề gì với trẻ nhỏ, và chúng nó có thể chơi cả ngày.

Khu Quỷ Núi có thể gây phản cảm cho nhiều người, nhưng mình cũng cho rằng nó thật sự phản ánh một thực tế: Việt Nam là nước thích độc lạ, và khi các ý tưởng dần cạn kiệt là lúc những thứ càng điên rồ càng nở rộ.

Muốn chống lại trào lưu này, có vẻ chính người dân phải tự thay đổi tư duy về du lịch, ngắt bớt cái dòng tiền đi vào các khu độc lạ, thì may ra mới đổi tư duy.

Anyway, mình sống ở Úc và vẫn còn hộ chiếu VN, mình không có động lực để chống lại trào lưu này, vì mình luôn có sự lựa chọn để du lịch tại VN hay Úc (tức lựa chọn giữa 2 trường phái khác nhau). Nhưng mình chỉ đặt ra vấn đề cho mọi người suy ngẫm thêm thôi.

Đà lạt đẹp nhưng thiếu bản sắc. Có thể do công cuộc khai phá khá muộn nên khi đến Đà Lạt mình cảm thấy nét văn hoá đặc trưng của Đà Lạt không hiện hữu rõ lắm. Công trình kiểu như Qủy Núi xuất hiện thực sự không phù hợp với quang cảnh Đà Lạt nhưng cũng khó tránh khi định hướng một bản sắc của Đà Lạt chưa rõ ràng.

60655478-A662-4308-9796-DB336C8319A5

Nhìn hình này cười ngất

Nó làm mất đi vẻ đẹp bấy lâu nay của Đà Lạt