Bạn nghĩ sao về quan điểm "thương cho roi cho vọt" ở xã hội hiện đại ngày nay?

  1. Phong cách sống

  2. Xã hội

Từ khóa: 

thương cho roi cho vọt

,

phong cách sống

,

xã hội

Mình không bài trừ việc dùng roi để đánh. Nhưng mng nên nhớ đánh để răn dạy khác hoàn toàn với trút giận. Đúng là có những thứ nên nói bằng lời, nhưng có những thứ cũng nên đánh cho nhớ. Hồi đó mẹ mình cũng hay đánh, nhưng mà mẹ đánh không mạnh tay hay làm mình thấy đau một xíu nào hết. Mình nghĩ chắc cũng là mẹ không nỡ, nhưng dù đánh không đau thì mình cũng chừa, tại trước đó mẹ trao đổi với mình rất rõ ràng. Hãy để việc đánh là một thứ phụ cho việc răn dạy con, hãy để đó là biện pháp cuối cùng mà mọi người nghĩ đến. Và chỉ cầm roi khi tinh thần của mng đủ bình tĩnh để biết thế nào là đủ cho con em mình

Trả lời

Mình không bài trừ việc dùng roi để đánh. Nhưng mng nên nhớ đánh để răn dạy khác hoàn toàn với trút giận. Đúng là có những thứ nên nói bằng lời, nhưng có những thứ cũng nên đánh cho nhớ. Hồi đó mẹ mình cũng hay đánh, nhưng mà mẹ đánh không mạnh tay hay làm mình thấy đau một xíu nào hết. Mình nghĩ chắc cũng là mẹ không nỡ, nhưng dù đánh không đau thì mình cũng chừa, tại trước đó mẹ trao đổi với mình rất rõ ràng. Hãy để việc đánh là một thứ phụ cho việc răn dạy con, hãy để đó là biện pháp cuối cùng mà mọi người nghĩ đến. Và chỉ cầm roi khi tinh thần của mng đủ bình tĩnh để biết thế nào là đủ cho con em mình

Không chỉ bạo lực về thể xác, cả bạo lực về tinh thần cũng đáng lên án không kém. Nhiều người có tư duy lạ, con mình đẻ ra nên mình có quyền coi nó như chỗ " xả giận", tới khi xảy ra chuyện thì lại lấy hai chữ " thương con" ra lấp liếm cho tội lỗi của mình. Chỉ hi vọng người lớn biết đặt mình vào hoàn cảnh của con trẻ, nhiều người chẳng hiểu được sự đau đớn con mình phải chịu đối với những gì mình làm.