Bạn nghĩ sao về việc trường học kỷ luật học sinh vì xúc phạm nhóm nhạc và người hâm mộ nhóm nhạc?

  1. Tin Tức

Chuyện là ở một trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban giám hiệu trường này phát hiện có một nam sinh lập trang Facebook và tiến hành lăng mạ, xúc phạm nhâm phẩm của các thành viên trong nhóm nhạc và fan của nhóm nhạc trên.
Trường này tiến hành kỷ luật gồm: Hạ hạnh kiểm, Cho nghỉ học 3 ngày, Yêu cầu viết bản kiểm điểm và đọc trước toàn trường. Trường có tiến hành quay video clip lại và đăng lên trên tài khoản Facebook của trường.
Khá nhiều người có quan điểm trái chiều. Còn các bạn có suy nghĩ như thế nào?
(Nguồn video bản tin của VTC Now ngày 11/11/2019)
Từ khóa: 

không gian mạng

,

cư dân mạng

,

mạng xã hội

,

xúc phạm

,

tin tức

Không cần biết người em xúc phạm là ai, nếu em có việc làm bôi nhọ, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm người khác - điều vi phạm pháp luật về quyền bảo vệ danh dự nhân phẩm của Việt Nam và Quốc Tế, nhất là trên mạng xã hội thì phải tìm hiểu, tra khảo và có quyết định hạ hạnh kiểm cùng mức độ kiểm điểm, phạt công để răn đe.


Đây là thời đại mạng xã hội, khi việc bôi nhọ và giết người qua mạng xã hội xuất hiện và phát triển. Amanda Todd và Sulli chính là nạn nhân của những kẻ như thế. Nếu ta không làm gì thì không khác gì tiếp tay cho những kẻ đó xúc phạm và hành hạ bạn bè, người thân, gia đình hay cả bản thân chúng ta với không một sự kết tội cho kẻ vô nhân đạo đó vì "đó là cho vui thôi mà".




Mình không muốn điều đó xảy ra, nếu người em đó bị miễn tội và tạo tiền đề cho những người khác.




Video dưới đây là về Amanda Todd, một nạn nhân của bắt nạt qua mạng. Amanda đăng tải video này lên mạng xã hội vào ngày 7 tháng 9 năm 2012, một tháng sau đó em đã tự sát.




Nhưng những kẻ nhục mạ kia vẫn không tha cho em.





Trả lời

Không cần biết người em xúc phạm là ai, nếu em có việc làm bôi nhọ, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm người khác - điều vi phạm pháp luật về quyền bảo vệ danh dự nhân phẩm của Việt Nam và Quốc Tế, nhất là trên mạng xã hội thì phải tìm hiểu, tra khảo và có quyết định hạ hạnh kiểm cùng mức độ kiểm điểm, phạt công để răn đe.


Đây là thời đại mạng xã hội, khi việc bôi nhọ và giết người qua mạng xã hội xuất hiện và phát triển. Amanda Todd và Sulli chính là nạn nhân của những kẻ như thế. Nếu ta không làm gì thì không khác gì tiếp tay cho những kẻ đó xúc phạm và hành hạ bạn bè, người thân, gia đình hay cả bản thân chúng ta với không một sự kết tội cho kẻ vô nhân đạo đó vì "đó là cho vui thôi mà".




Mình không muốn điều đó xảy ra, nếu người em đó bị miễn tội và tạo tiền đề cho những người khác.




Video dưới đây là về Amanda Todd, một nạn nhân của bắt nạt qua mạng. Amanda đăng tải video này lên mạng xã hội vào ngày 7 tháng 9 năm 2012, một tháng sau đó em đã tự sát.




Nhưng những kẻ nhục mạ kia vẫn không tha cho em.





Như người dẫn trong clip trên đã nói: có kỉ luật học sinh cũng cần lựa chọn cách nào giúp xây dựng con người học sinh cho tốt lên, chứ không phải mục đích là để làm bẽ mặt các em trước toàn trường.
Phạt như thế thì chẳng mang tính giáo dục gì cho cam, chỉ là răn đe, làm cho các em sợ mà hết dám làm, chứ thực sự các em có hiểu hành động của mình sai chỗ nào không? Mà hỡi ôi giáo dục VN thì xưa giờ vẫn vậy.
Hình phạt như thế nó chẳng mang tí naò tính giaó dục cả. Ngay cả ông hiệu phó sau đó cũng phát biểu ông ý làm thế để "xoa dịu cộng đồng fan" gì gì đó, chứ cũng chẳng phải vì thuần phong mỹ tục cái quái gì. Chưa nói đến việc sự việc xảy ra ngoài khuôn viên nhà trường, hình phạt trên cũng là qúa nặng cho cái hành vị đấy. Xét về mặt pháp luật việc phát tán hình ảnh và lưu giữ trên mạng là sự xâm phạm đến quyền riêng tư, nhân phẩm của em học sinh kia, nhà trường ko có quyền đấy. Mà ko biết bọn fan BTS nhắn tin đe dọa gia đình em hs kia mà lòi ra là hs của trường thì ông hiệu phó có phạt tương tự hay ko, hay fan của cột thu sóng thì được ưu tiên.
Ngoài ra, truyền thông lúc nào cũng ra rả về quyền tự do ngôn luận gì gì đó, người ta có thể lên mạng chửi thím Hà, chửi thím Đờm, chửi Hưng gân, chửi Ngọc Trinh, chửi tổng thống Mỹ, chửi TCB, Tsar, hay một thằng ất ơ nào đấy trên mạng và chả có ai quan tâm. Nhưng chỉ cần đụng vào Bảy Thằng Some gay lọ biến thái là ngay lập tức có 1 đội sẵn sàng lao vào cắn xe, chửi bới, mạt sát, đe dọa gấp 10 lần luôn.
Theo mình thì nhà trường xử lý cũng không thỏa đáng và có thể gặp riêng sinh viên để kỷ luật .Cách làm này thể hiện nhà trường thiếu khả năng xủ lý các tình huống nhạy cảm và để cư dân mạng vào cuộc một cách thái quá. Điều này mình xem là trò hề.