Bạn thấy quyển sách "Không Phải Sói Nhưng Cũng Đừng Là Cừu" của tác giả Lê Bảo Ngọc như thế nào?

  1. Sách

Từ khóa: 

sách

Đây là một cuốn mình khá tâm đắc, cái hay của tác giả là cách thể hiện văn phong và câu chuyện về người trẻ. Dù đây là một chủ đề cũng không có gì mới nhưng ít nhất có thể giúp những người như mình hoàn thiện cả về tinh thần và tư duy. Thời đại sống vội mà, cần thiết nên có một cuốn sách khiến mình sống chậm lại như vậy. Nói chung đọc để xả stress cũng okela. 

https://cdn.noron.vn/2023/01/17/a55f0792ea205c786c5ba5e748fa328c-1673963523.jpg
Trả lời

Đây là một cuốn mình khá tâm đắc, cái hay của tác giả là cách thể hiện văn phong và câu chuyện về người trẻ. Dù đây là một chủ đề cũng không có gì mới nhưng ít nhất có thể giúp những người như mình hoàn thiện cả về tinh thần và tư duy. Thời đại sống vội mà, cần thiết nên có một cuốn sách khiến mình sống chậm lại như vậy. Nói chung đọc để xả stress cũng okela. 

https://cdn.noron.vn/2023/01/17/a55f0792ea205c786c5ba5e748fa328c-1673963523.jpg

Cuốn sách “Không phải sói cũng đừng là cừu’’ đã giúp mình ngộ ra khá nhiều điều ấy. Nó nắm thóp các bạn trẻ bây giờ rất tốt ý, suy ngẫm lại quá khứ thì có vẻ như mình cũng như tất cả mọi người đều có xu hướng đối xử với người ngoài nhẹ nhàng, niềm nở hơn so với người thân người mà bên cạnh ta hằng ngày. Đọc xong cuốn sách này mình mới nhận ra đó thực sự là một sai lầm lớn.

Người mình cần quan tâm nhất trên thế gian này vốn chỉ nên là người thân mình. Trong cuộc sống luôn luôn có một số bẫy tâm lý mà ta cứ hằng tưởng là bình thường. Mình hy vọng là mọi người có thể tìm đọc cuốn sách để tránh được những bẫy tâm lý đó và sống hạnh phúc hơn. 

Mình có cảm nhận giọng văn tác giả trong cuốn Không Phải Sói Nhưng Cũng Đừng Là Cừu này rất cá tính, khác biệt và thuyết phục. Nội dung sách xoay quanh những chủ đề tâm lí trong thực tại cuộc sống như các hiệu ứng tâm lí, tự sát, thần tượng,.. với lí luận chặt chẽ hợp lí, chạm đến thực sự trái tim người đọc một cách chân thật, dễ hiểu, sâu sắc và truyền cảm hứng vô cùng... Sách giúp mình xem xét lại lối sống nói chung và lối sống của mình nói riêng để đưa ra phản ứng giải quyết cũng như điều chỉnh cho đúng đắn hơn.
Đối với bản thân mình bao nhiêu đó là quá đủ để bỏ tiền túi ra mà ko cảm thấy hối hận. Tóm lại SÁCH HAY NÊN MUA, KO LÀM MÌNH THẤT VỌNG!

Mình thấy cuốn sách này rất phù hợp với các bạn trẻ. Nó đặc biệt đánh trúng vào tâm lý sợ làm trái ý và sống theo dư luận của giới trẻ ngày nay. Những câu chuyện thật, đi sâu và khai thác nhiều khía cạnh của con người, của cuộc sống, trong đó có những câu chuyện, những vấn đề mà chúng ta thấy quá đỗi bình thường. Mình chắc rằng sau khi đọc xong cuốn sách này này, bạn sẽ có tư duy nhiều hơn về cách hành xử với người khác và tư duy về tốt xấu đấy. Recommend bạn nhé 😀

T bị thu hút bở tựa đề sách, sẽ đọc nếu có cơ hội hihi
Mình chưa đọc cuốn này, nhưng nhìn qua thì thấy sách có vẻ nhận được rất nhiều phản hồi tích cực :)