Bạn thường đánh dấu sách như thế nào?

  1. Sách

Mọi người dùng bookmark, gập mép sách hay tự nhớ số trang? :)) Chắc đa số là dùng bookmark nhỉ

Từ khóa: 

sách

Đối với những quyển sách được tặng kèm bookmark thì chắc chắn mình sẽ dùng bookmark ấy để đánh dấu rồi, mình không tin tưởng trí nhớ của mình nên không tự nhớ số trang được:)) Còn với những cuốn không có bookmark đi kèm, mình thường tái sử dụng các tấm poscard (như hình bên dưới), giấy note màu hoặc thậm chí là "tiền" để đánh dấu (có thể là những tờ tiền lẻ mới, tiền nước ngoài,v.v..)

https://cdn.noron.vn/2021/06/06/1561201914199800-1622950663_1024.jpg
Trả lời

Đối với những quyển sách được tặng kèm bookmark thì chắc chắn mình sẽ dùng bookmark ấy để đánh dấu rồi, mình không tin tưởng trí nhớ của mình nên không tự nhớ số trang được:)) Còn với những cuốn không có bookmark đi kèm, mình thường tái sử dụng các tấm poscard (như hình bên dưới), giấy note màu hoặc thậm chí là "tiền" để đánh dấu (có thể là những tờ tiền lẻ mới, tiền nước ngoài,v.v..)

https://cdn.noron.vn/2021/06/06/1561201914199800-1622950663_1024.jpg
Như một thói quen em muốn đánh dấu trang thì gập mép sách vào thôi ạ, mặc dù biết làm xấu sách nhưng nó tiện và quen tay mất rồi :3 

Bookmark linh hoạt: giấy ăn, name card, vé xem phim, giấy nhớ... Trường hợp không có thì dùng lá cây, đuối quá thì gấp mép

Mình toàn gập mép sách để đánh dấu :)) Mình thuộc loại không thích giữ cho sách mới nên sách của mình toàn gạch đầy highlight, ghi chép bằng mọi loại bút và quăn mép :))) Nhưng càng cũ mình lại càng thích khs...

Bookmark mình hay làm mất lắm, nên thành ra cuối cùng vẫn là gấp mép. Mặc dù biết làm như thế là hỏng sách :(

trước kia thường thì mình dùng bookmark để đánh dấu, nhưng hiện tại mình có thói quen đọc rồi ghi lại nên hầu như không đánh dấu bookmark nữa.

Mình thường dùng book mark để trang sách không bị nếp gấp.

Mình từng thử tất cả các cách đánh dấu như bookmark hay gấp mép rồi nhưng chưa bao giờ đánh dấu bằng cách nhớ số trang vì mình não cá vàng lắm. Cũng vì thế mà toàn dùng cách để gấp mép sách thôi. Với những cuốn sách chữ mà mình đọc thường xuyên thì còn đỡ chứ với mấy giáo trình học, mình cũng dùng cách gấp mép để đánh dấu nội dung đó ở trang bao nhiêu nhưng cũng không tiện lắm ý-.-

Thường ở ở trước và ở sau mặt bìa nó luôn chìa ra 1 phần để đánh dấu sách luôn, mình chưa dùng bookmark bao giờ :v, còn nhớ thì chắc chắn không nhớ nổi đâu cả ngày bạn làm ti tỉ việc mà 

 

Nếu sách online thì tôi dùng bookmark . Còn sách thường thì tôi dùng bút dạ quang đánh dấu.