Bé biếng ăn chậm lớn có nên sử dụng men tiêu hoá thường xuyên không?

  1. Mẹ và Bé

  2. Sức khoẻ nhi khoa

Bé nhà mình được 2 tuổi rồi nhưng rất lười ăn, so với bạn cùng lứa thì khá là thấp bé nhẹ cân

Mình có nên cho con sử dụng men tiêu hóa thường xuyên để giúp con ăn tốt hơn ko nhỉ

Từ khóa: 

mẹ và bé

,

sức khoẻ nhi khoa

Việc lạm dụng men tiêu hóa cho trẻ biếng ăn, chậm lớn vô tình sẽ khiến cho tình trạng tiêu hóa của trẻ không được cải thiện, thậm chí ngày càng tồi tệ hơn. Khi dùng men trong một thời gian dài màtình trạng biếng ănkhông được cải thiện, thậm chí con còn bị tiêu chảy cấp, mệt mỏi, suy nhược. Cơ thể “lười biếng” không sản sinh ra men tiêu hóa, lâu dần sẽ giảm công suất và trở nên đình đốn. Lúc này, cơ thể bé sẽ phải phụ thuộc suốt đời vào men tiêu hóa được đưa vào. Thời gian sử dụng men tiêu hóa mỗi đợt không nên quá 10 - 15 ngày.

Chỉ nên dùng men tiêu hóa cho trẻ khi:

  • Bé biếng ăn kèm theo suy dinh dưỡng, đi ngoài phân sống,...thì chúng ta có thể dùng men tiêu hóa.
  • Các trường hợp giảm tiết dịch men tiêu hóa, bệnh nhân bị chứng thiểu toan, giảm toan trong dạ dày, bệnh nhân bị viêm dạ dày thể teo đét,... dùng men tiêu hóa thực sự hữu dụng.
  • Trường hợp hay bị rối loạn tiêu hóa, bụng ậm ạch, ăn lâu tiêu, một chút men tiêu hóa có thể sẽ có lợi.
  • Người mới ốm dậy, người thể lực yếu trong những ngày đầu tiên, nên dùng men tiêu hóa để việc tiêu hóa được bình thường, giúp cơ thể hồi phục nhanh.
Trả lời

Việc lạm dụng men tiêu hóa cho trẻ biếng ăn, chậm lớn vô tình sẽ khiến cho tình trạng tiêu hóa của trẻ không được cải thiện, thậm chí ngày càng tồi tệ hơn. Khi dùng men trong một thời gian dài màtình trạng biếng ănkhông được cải thiện, thậm chí con còn bị tiêu chảy cấp, mệt mỏi, suy nhược. Cơ thể “lười biếng” không sản sinh ra men tiêu hóa, lâu dần sẽ giảm công suất và trở nên đình đốn. Lúc này, cơ thể bé sẽ phải phụ thuộc suốt đời vào men tiêu hóa được đưa vào. Thời gian sử dụng men tiêu hóa mỗi đợt không nên quá 10 - 15 ngày.

Chỉ nên dùng men tiêu hóa cho trẻ khi:

  • Bé biếng ăn kèm theo suy dinh dưỡng, đi ngoài phân sống,...thì chúng ta có thể dùng men tiêu hóa.
  • Các trường hợp giảm tiết dịch men tiêu hóa, bệnh nhân bị chứng thiểu toan, giảm toan trong dạ dày, bệnh nhân bị viêm dạ dày thể teo đét,... dùng men tiêu hóa thực sự hữu dụng.
  • Trường hợp hay bị rối loạn tiêu hóa, bụng ậm ạch, ăn lâu tiêu, một chút men tiêu hóa có thể sẽ có lợi.
  • Người mới ốm dậy, người thể lực yếu trong những ngày đầu tiên, nên dùng men tiêu hóa để việc tiêu hóa được bình thường, giúp cơ thể hồi phục nhanh.