Các bạn có nghĩ ở đội tuyển Argentina Messi nên lùi lại chơi ở vị trí như vị trí của Andrés Iniesta và nhường vị trí tiền đạo lệch phải cho Dybala?

  1. Thể thao

Messi vẫn là Messi và khả năng chia bài điều phối bóng của anh cũng rất suất sắc, khi thay đổi vị trí như vậy sẽ giúp đội tuyển Arg có đa dạng về mặt chiến thuật cũng như phong phú về hướng tấn công và không dễ bị bắt bài chiến thuật như hiện tại.
Từ khóa: 

thể thao

Thật ra thì việc Messi ở Arg không nhường vị trí đá lệch phải cho Dylaba cũng không phải là mấu chốt của vấn đề vì bản thân Messi đá lệch phải cũng rất tốt rồi ( Bộ ba Di Maria - Aguero - Messi qúa ngon) . Có chăng chỉ là lãng phí đi một siêu sao như Dylaba. Mấu chốt của vấn đề là Arg không có được tiền vệ mỏ neo để kết nối giưã hàng thủ và hàng công nên dù cho Messi đá tiền đạo lùi (AMF) thì cũng không chắc Arg đã khá hơn. Mình nhớ World Cup 2018 Arg có mỗi Marcherano đá DMF mà ông này thì gìa chuyên phòng ngự chứ không phải là chân chuyền tốt kiểu Xavi.
Trả lời
Thật ra thì việc Messi ở Arg không nhường vị trí đá lệch phải cho Dylaba cũng không phải là mấu chốt của vấn đề vì bản thân Messi đá lệch phải cũng rất tốt rồi ( Bộ ba Di Maria - Aguero - Messi qúa ngon) . Có chăng chỉ là lãng phí đi một siêu sao như Dylaba. Mấu chốt của vấn đề là Arg không có được tiền vệ mỏ neo để kết nối giưã hàng thủ và hàng công nên dù cho Messi đá tiền đạo lùi (AMF) thì cũng không chắc Arg đã khá hơn. Mình nhớ World Cup 2018 Arg có mỗi Marcherano đá DMF mà ông này thì gìa chuyên phòng ngự chứ không phải là chân chuyền tốt kiểu Xavi.
Mình nghĩ Messi nên từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế, và chuyển sang Mỹ hoặc Trung quốc để kiếm tiền.
Lối đá của Messi khác với CR7, cần nhiều đồng đội và phối hợp nên việc xây dựng đội hình phù hợp với M10 sẽ phức tạp. Thực tế tại Arg và Barca bây giờ, cả hai đội bóng đều đang phải xây dựng và vận hành để phục vụ M10. Mà hiện tại M10 không còn được như trước, anh vẫn hay nhưng không thể một mình cân map được nữa. Đến chính Barca cũng còn ngán ngẩm vì khi M10 còn ở đó, thì họ không thể xây dựng một thế hệ tiếp theo được. Thất bại của Griezmann gần đây là một ví dụ. Barca không muốn mang tiếng phụ bạc Messi nhưng quả thực với Barca hiện nay M10 đang dần trở thành 1 gánh nặng (lương bổng, quyền lực đen).
Đây là thời điểm anh ấy nên chuyển giao quyền lực ở cả Barca và Argen. Hiện nay việc Messi cứ cố gắng thi đấu sẽ không có lợi cho cả hai.
Thế vấn đề của Barca bây giờ là gì hả các bro? Mình thấy dạo này đá đấm cũng phập phù lắm. Hôm nào M10 xuống phong độ là Barca dẹo luôn.