Các nguyên nhân chính gây ra bệnh tật (P12)

  1. Sức khoẻ

11.Đàm ẩm

Đàm ẩm là sản vật bệnh lý trong qua trình rối loạn trao đổi chất, có hai loại:

  1. vô hình (chóng mặt, tức ngực, buồn nôn, rêu lưỡi nhớp)

  2. hữu hình (ho khạc ra đàm).

  • Nguyên nhân căn bản hình thành đàm ẩm

  1. Phế mất tuyên giáng, rối loạn phân bố thuỷ dịch

  2. Tỳ mất kiện vận, rối loạn công năng du chuyển

  3. Thận dương bất túc, khí hoá vô lực

  4. Tam tiêu bất thông, thuỷ khí hỗ kết

  • Nhân tố ảnh hưởng

- Hàn: hàn ngưng tân tụ thành ẩm

- Nhiệt(hoả): hun dốt tân thành đàm

- Khí: khí trệ tân đình thành đàm

(Nguồn: Y học cổ truyền căn bản)

https://cdn.noron.vn/2021/10/03/757458793892658-1633258741_1024.jpg
Từ khóa: 

dưỡng sinh

,

bệnh tật

,

phù nề

,

sophia ngo therapy

,

sức khoẻ