Cách thức giao tiếp của người Việt Nam có gì khác so với người phương Tây?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Về cách thức giao tiếp, người Việt Nam ưa sự tế nhị, ý tứ và trọng sự hòa thuận. Người Việt Nam thường có thói quen giao tiếp “vòng vo tam quốc”, mở đầu câu chuyện phải xấn xá cầu điền, hỏi thăm nhà cửa ruộng vườn rồi mới vào vấn đề chính. Ngoài ra, họ còn sử dụng lối nói gián tiếp ưa sự tế nhị, ý tứ tạo nên thói quen đắn đo cân nhắc kĩ càng trước khi nói cũng như tạo sự hòa thuận tránh làm mất lòng người khác. Ngược lại, người phương Tây lại mở đầu câu chuyện, đi thẳng vào vấn đề cần nói một cách trực tiếp, không quá coi trọng ý tứ cũng như cung cách trong khi giao tiếp, vì vậy họ có tính quyết đoán rất cao trong khi giao tiếp cũng như trong các vấn đề cần bàn luận mà vẫn tạo ra được sự hòa thuận giữa những người giao tiếp với nhau do tính cách của họ thường rất đơn giản, phóng khoáng.
Trả lời
Về cách thức giao tiếp, người Việt Nam ưa sự tế nhị, ý tứ và trọng sự hòa thuận. Người Việt Nam thường có thói quen giao tiếp “vòng vo tam quốc”, mở đầu câu chuyện phải xấn xá cầu điền, hỏi thăm nhà cửa ruộng vườn rồi mới vào vấn đề chính. Ngoài ra, họ còn sử dụng lối nói gián tiếp ưa sự tế nhị, ý tứ tạo nên thói quen đắn đo cân nhắc kĩ càng trước khi nói cũng như tạo sự hòa thuận tránh làm mất lòng người khác. Ngược lại, người phương Tây lại mở đầu câu chuyện, đi thẳng vào vấn đề cần nói một cách trực tiếp, không quá coi trọng ý tứ cũng như cung cách trong khi giao tiếp, vì vậy họ có tính quyết đoán rất cao trong khi giao tiếp cũng như trong các vấn đề cần bàn luận mà vẫn tạo ra được sự hòa thuận giữa những người giao tiếp với nhau do tính cách của họ thường rất đơn giản, phóng khoáng.