Chiến lược và triển vọng của ngành hóa dược trong tương lai?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Ngành Hóa dược hiện đang được đầu tư từ nhiều phía, vì thế triển vọng của ngành này trong tương lai là rất lớn, hứa hẹn cơ hội cho các bạn có định hướng theo học ngành này. Kỹ thuật hóa dược là một nhánh của ngành khoa học dược phẩm, liên quan đến bào chế, ứng ụng các chất hóa học, dược phẩm. Theo báo cáo về hoạt động ngành dược năm 2013 của bộ Công thương, thị trường thuốc Việt Nam chỉ đáp ứng được 50%, còn lại vẫn phải lấy từ nhập khẩu. Với mục tiêu tăng chỉ số này lên 100% vào năm 2020, bộ Y tế đã có nhiều kế hoạch đầu tư lớn cho ngành này vào thời gian tới. Tổ chức Giám sát Doanh nghiệp quốc tế BMI dự báo, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ ngày một mở cửa và thu hút nhiều công ty nước ngoài trong lĩnh vực Hóa dược vào đầu tư. Theo nhận định, sự có mặt của các công ty nước ngoài vào Việt Nam làm cho công nghệ sản xuất thuốc ngày càng phát triển. Cạnh tranh làm cho các doanh nghiệp trong nước cũng đầu tư, chú trọng hơn về nguồn lực của mình. Đặc biệt, Cục quản lý Dược thuộc bộ Y tế đã bao gồm chính sách khuyến khích sản xuất thuốc trong thời gian tới. Thế nên yếu tố “nhân lực” sẽ ngày càng đóng vai trò to lớn trong những bước đi này của các công ty dược.
Trả lời
Ngành Hóa dược hiện đang được đầu tư từ nhiều phía, vì thế triển vọng của ngành này trong tương lai là rất lớn, hứa hẹn cơ hội cho các bạn có định hướng theo học ngành này. Kỹ thuật hóa dược là một nhánh của ngành khoa học dược phẩm, liên quan đến bào chế, ứng ụng các chất hóa học, dược phẩm. Theo báo cáo về hoạt động ngành dược năm 2013 của bộ Công thương, thị trường thuốc Việt Nam chỉ đáp ứng được 50%, còn lại vẫn phải lấy từ nhập khẩu. Với mục tiêu tăng chỉ số này lên 100% vào năm 2020, bộ Y tế đã có nhiều kế hoạch đầu tư lớn cho ngành này vào thời gian tới. Tổ chức Giám sát Doanh nghiệp quốc tế BMI dự báo, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ ngày một mở cửa và thu hút nhiều công ty nước ngoài trong lĩnh vực Hóa dược vào đầu tư. Theo nhận định, sự có mặt của các công ty nước ngoài vào Việt Nam làm cho công nghệ sản xuất thuốc ngày càng phát triển. Cạnh tranh làm cho các doanh nghiệp trong nước cũng đầu tư, chú trọng hơn về nguồn lực của mình. Đặc biệt, Cục quản lý Dược thuộc bộ Y tế đã bao gồm chính sách khuyến khích sản xuất thuốc trong thời gian tới. Thế nên yếu tố “nhân lực” sẽ ngày càng đóng vai trò to lớn trong những bước đi này của các công ty dược.