Chính đảng Hành động Nhân dân (PAP) có phải là chính đảng cầm quyền thành công nhất trên thế giới?

  1. Tin Tức

Đảng HĐND còn được coi là chính đảng cầm quyền thành công nhất thế giới: chỉ sau vài chục năm ngắn ngủi, Đảng đã biến Singapore từ một xứ sở nghèo khổ lạc hậu trở thành một nước phát triển giàu có và văn minh hàng đầu thế giới, một trong những trung tâm kinh tế tài chính toàn cầu. Tính theo năm 2019, thu nhập đầu người Singapore vượt xa Anh Quốc (64.041 so với 42.558 USD), "mẫu quốc" thực dân từng chiếm Singapore làm thuộc địa. Đây còn là chính đảng liên tục sử dụng quyền lực tuyệt đối để lãnh đạo quốc gia trong thời gian lâu nhất thế giới (53 năm) nhưng chưa hề xảy ra suy đồi, tham nhũng biến chất trong bộ máy và luôn giành được phiếu tín nhiệm từ người dân dù phải chịu sự giám sát chế ước quyền lực từ các đảng đối lập (lúc nhiều nhất có 24 đảng đăng ký hợp pháp).

Từ khóa: 

tin tức

Không nhé, Đảng PAP vẫn chưa thật sự hoàn hảo, chính vì vậy mới bị các đảng khác ở Singapore cạnh tranh và sẵn sàng loại bỏ PAP bất cứ lúc nào. Đảng thành công nhất là Đảng Cộng sản VN - TQ và Triều Tiên, vì sự tín nhiệm của người dân trong suốt một thời rất dài, và người dân thậm chí còn không nghĩ đến một chính đảng nào khác. Đó quả là một thành quả to lớn mà nhân loại cần học theo...

Trả lời

Không nhé, Đảng PAP vẫn chưa thật sự hoàn hảo, chính vì vậy mới bị các đảng khác ở Singapore cạnh tranh và sẵn sàng loại bỏ PAP bất cứ lúc nào. Đảng thành công nhất là Đảng Cộng sản VN - TQ và Triều Tiên, vì sự tín nhiệm của người dân trong suốt một thời rất dài, và người dân thậm chí còn không nghĩ đến một chính đảng nào khác. Đó quả là một thành quả to lớn mà nhân loại cần học theo...

ĐCS ko có chính đảng cạnh tranh trực tiếp nên chưa thể được coi là đảng thành công nhất.tôi nghĩ vậy