Chính phủ và quốc hội tổ chức nào có quyền lớn hơn?

  1. Tin Tức

Chính phủ và quốc hội tổ chức có quyền cao hơn?

Từ khóa: 

chính phủ

,

quốc hội

,

tin tức

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Điều 94 Hiến pháp năm 2013 quy định: Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội.

Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

Bạn có thể thấy ngay Quốc hội chắc chắn quyền lực hơn chính phủ bởi lẽ quốc hội lập pháp còn chính phủ thực thi

Trả lời

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Điều 94 Hiến pháp năm 2013 quy định: Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội.

Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

Bạn có thể thấy ngay Quốc hội chắc chắn quyền lực hơn chính phủ bởi lẽ quốc hội lập pháp còn chính phủ thực thi

Quốc hội là cơ quan ban hành và sửa đổi Hiến pháp, Pháp luật. Mọi Nhà nước dân chủ đều cần phải tuân theo Hiến pháp, Pháp luật. Chưa kể các quyền về giải tán Chính phủ. Nên có thể nói Quốc Hội quyền lực hơn Chính phủ nhiều.