Chúng ta có thể thấy, các thế hệ học sinh, sinh viên bây giờ rất cao lớn.?

  1. Khoa học

Không biết các thế hệ về sau sẽ còn cao lớn như thế nào nữa

Từ khóa: 

khoa học

Cách nay 2-3 chục năm, đất nước còn sống trong bao cấp, đói nghèo. Lúc đó chỉ lo ăn no, mặc ấm. Và bạn cứ nghĩ, lúc đó chỉ tâm niệm ăn no là may rồi còn đòi hỏi gì. Vậy thì việc ăn cho đủ chất sẽ là điều cực kỳ xa xỉ. Mà trẻ con ăn ko đủ chất thì ko chỉ não mà chiều cao cân nặng cũng kém phát triển, thành ra ngày xưa 1m7 đã là cao, và suy dinh dưỡng là chuyện thường thấy. Ngày nay thì đất nước phát triển, mức sống tăng, việc ăn uống cũng ko quá tốn kém. Trẻ con được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng để phát triển, chưa kể chúng cũng ko phải gánh vác từ sớm như phụ huynh ngày xưa, lại có cơ hội thể dục thể thao càng giúp cơ thể phát triển. Vì vậy mà thời nay nó cao ơi là cao, nói đâu xa, lứa mình 1m76 như mình là cao nhất lớp. Mà sau mình vài khóa thì có đứa cao cả gần 1m9. Khiếp :))

Trả lời

Cách nay 2-3 chục năm, đất nước còn sống trong bao cấp, đói nghèo. Lúc đó chỉ lo ăn no, mặc ấm. Và bạn cứ nghĩ, lúc đó chỉ tâm niệm ăn no là may rồi còn đòi hỏi gì. Vậy thì việc ăn cho đủ chất sẽ là điều cực kỳ xa xỉ. Mà trẻ con ăn ko đủ chất thì ko chỉ não mà chiều cao cân nặng cũng kém phát triển, thành ra ngày xưa 1m7 đã là cao, và suy dinh dưỡng là chuyện thường thấy. Ngày nay thì đất nước phát triển, mức sống tăng, việc ăn uống cũng ko quá tốn kém. Trẻ con được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng để phát triển, chưa kể chúng cũng ko phải gánh vác từ sớm như phụ huynh ngày xưa, lại có cơ hội thể dục thể thao càng giúp cơ thể phát triển. Vì vậy mà thời nay nó cao ơi là cao, nói đâu xa, lứa mình 1m76 như mình là cao nhất lớp. Mà sau mình vài khóa thì có đứa cao cả gần 1m9. Khiếp :))