Chúng ta đã từng học TIẾNG VIỆT như thế nào?

  1. Ngoại ngữ

Ở trẻ con khi chúng học tiếng mẹ đẻ

chúng không cố "học thuộc bài",

không bài tập,

không công thức,

Điều mà chúng làm nhiều nhất đó là bắt chước nói theo người lớn để diễn đạt ý.

Đầu tiên chỉ là ú ớ,

Sau đó là bập bẹ vài câu theo.

Và chúng sai.

Nhưng mỗi lần sai, chúng lại cố bắt chước nói cho thật giống cho đến một ngày có thể tự diễn đạt ý kiến của riêng mình một cách trôi chảy.

---

Đó là cách mà mọi đứa trẻ học ngôn ngữ.


Nhưng đến khi lớn, gặp một ngôn ngữ mới là tiếng anh.


〰️Thứ nhất, chúng ta không được sống trong môi trường tiếng anh, nên không có ai để bắt chước theo và cũng không còn cố gắng tập diễn đạt ý nữa.


〰️Thứ hai, chúng ta chịu sự ảnh hưởng của trường lớp, nơi mà đặt việc học thuộc bài lên hàng đầu.

Nơi mà tiếng anh biến thành một môn học "nhồi nhét" và "làm bài tập" mà quên đi bản chất của nó là ngôn ngữ.

Ngôn ngữ là dùng để trao đổi thông tin.

Và muốn trao đổi thông tin phải biết cách diễn đạt ý của riêng mình bằng ngôn ngữ đó.

Thay vì được tập diễn đạt ý thì chúng ta lại bị bắt "học thuộc bài" và "làm bài tập" trong những quyển sách khô khan.


Với sự phát triển của internet ngày nay, chúng ta vốn không cần phải học ở những trung tâm đắt tiền. Thay vào đó bạn hoàn toàn có thể tự học vì nguồn tài liệu chất lượng đã có sẵn trên youtube như TED ED, TED Talks, miễn là bạn biết cách vận dụng đúng não bộ của mình như hồi còn bé thì bạn sẽ hoàn thiện được tất cả kỹ năng từ nghe, nói, đọc, viết một cách nhanh chóng.

Mình không thể nói hết trong một bài.

Inbox mình để nhận tài liệu chi tiết về phương pháp tự học này.

Cloudy-Cloudy - Trang chủ | Facebook

www.facebook.com


SDASFE
Từ khóa: 

học tiếng anh

,

cách học tiếng anh

,

ngoại ngữ

Bạn nghĩ các cổ ngữ thì nên học như thế nào?

Trả lời

Bạn nghĩ các cổ ngữ thì nên học như thế nào?