Chúng ta đang sống để sống hay sống để tồn tại?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

xã hội

Câu hỏi được gộp với Bạn đang SỐNG hay đang TỒN TẠI?

Theo mình thì ranh giới giữa "sống" và "tồn tại" nó mong manh lắm. Quan trọng là cách chúng ta nhìn nhận về cuộc sống như thế nào.

Sống là mỗi ngày mình đều học thêm được những điều mới mẻ, tiếp tục phát triển và hoàn thiện bản thân tốt lên, giúp đỡ được mọi người xung quanh, hay làm được những điều có ích cho xã hội và sẵn sàng đương đầu với những thử thách...

Còn nếu ngày nào bạn cũng cảm thấy chán nản, cuộc sống của bạn cũng chỉ dừng lại ở thức giấc, đi làm rồi lại về nhà, lặp đi lặp lại y như 1 cái máy vậy. Thì có thể đó chính dấu hiệu cho thấy bạn chỉ đang tồn tại mà thôi.

Trả lời

Theo mình thì ranh giới giữa "sống" và "tồn tại" nó mong manh lắm. Quan trọng là cách chúng ta nhìn nhận về cuộc sống như thế nào.

Sống là mỗi ngày mình đều học thêm được những điều mới mẻ, tiếp tục phát triển và hoàn thiện bản thân tốt lên, giúp đỡ được mọi người xung quanh, hay làm được những điều có ích cho xã hội và sẵn sàng đương đầu với những thử thách...

Còn nếu ngày nào bạn cũng cảm thấy chán nản, cuộc sống của bạn cũng chỉ dừng lại ở thức giấc, đi làm rồi lại về nhà, lặp đi lặp lại y như 1 cái máy vậy. Thì có thể đó chính dấu hiệu cho thấy bạn chỉ đang tồn tại mà thôi.

Mình thì lại nghĩ theo hướng sống là luôn tỉnh thức ở hiện tại. Chứ còn mình sẽ không căn cứ vào việc nhất định phải đưa mình vào một hình mẫu nào hoàn hảo hay phải làm được gì đó cho người khác. Sự lựa chọn là ở bạn, một khi sống tỉnh thức ở hiện tại kể cả bạn không có thành tựu gì theo định nghĩa của số đông thì bạn cũng đã làm được một việc to lớn cho chính mình và xã hội rồi.

Mình đang sống

Mình biết vậy vì đơn giản là mình biết mình tồn tại và mình làm sự tồn tại đó có ý nghĩa cho mình và xã hội

Gần đây mình nghe podcast này, bạn tham khảo nha: 

Nếu chúng ta không có đam mê gì không có ước mơ gì tôi nghĩ mình đang tồn tại chứ không được sống .