Có nên kết thúc câu bằng giới từ khi thi IELTS không?

  1. Ngoại ngữ

Từ khóa: 

preposition

,

english

,

ielts

,

ngoại ngữ

Đây là ý kiến cá nhân của mình. Mình nghĩ là nếu câu đó tự nhiên thì có thể dùng được. IELTS là kiểm tra khả năng dùng ngôn ngữ nên cứ dùng tự nhiên thì là mình cứ dùng. Có những trường hợp giới từ bắt buộc phải đứng cuối câu như ví dụ khi thi speaking bạn nói 1 câu bị động dùng phrasal verb chẳng hạn, lúc đó không làm thế nào được mà câu đó cũng ổn chẳng có gì là sai cả. Hay cũng khi thi speaking mà dùng 1 mệnh đề quan hệ có dùng giới từ thì từ nó bổ nghĩa đằng sau đã ở vị trí phía trước bắt buộc giới từ phải đứng cuối thì mình cũng không thể tách giới từ ra chỗ khác được ngoài đứng cuối.

Đó là suy nghĩ của mình. Có gì sai sót mong được trao đổi cùng bạn. Mình cũng đang ôn ielts đây :D

Trả lời

Đây là ý kiến cá nhân của mình. Mình nghĩ là nếu câu đó tự nhiên thì có thể dùng được. IELTS là kiểm tra khả năng dùng ngôn ngữ nên cứ dùng tự nhiên thì là mình cứ dùng. Có những trường hợp giới từ bắt buộc phải đứng cuối câu như ví dụ khi thi speaking bạn nói 1 câu bị động dùng phrasal verb chẳng hạn, lúc đó không làm thế nào được mà câu đó cũng ổn chẳng có gì là sai cả. Hay cũng khi thi speaking mà dùng 1 mệnh đề quan hệ có dùng giới từ thì từ nó bổ nghĩa đằng sau đã ở vị trí phía trước bắt buộc giới từ phải đứng cuối thì mình cũng không thể tách giới từ ra chỗ khác được ngoài đứng cuối.

Đó là suy nghĩ của mình. Có gì sai sót mong được trao đổi cùng bạn. Mình cũng đang ôn ielts đây :D