Có nên tiếp tục dự án cáp treo vào hang Sơn Đoòng?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Câu trả lời chắc chắn là KHÔNG. Vậy tại sao lại KHÔNG NÊN tiếp tục dự án này? Bởi lẽ: • Thứ nhất, việc xây dựng hệ thống cáp treo và đưa khách du lịch vào tham quan sẽ hủy hoại hệ sinh thái trong hang Sơn Đoòng vĩnh viễn. Hang Sơn Đoòng hiện nay là hang động lớn nhất thế giới, nó lớn đến nỗi có 1 hệ động thực vật và khí hậu riêng mà không nơi nào trên trái đất giống như vậy. Mặt khác hang Sơn Đoòng được tìm thấy vào năm 2009, vì vậy từ trước thời gian đó khỏang 5 triệu năm trước, hang động này không hề có bước chân con người đạt đến và là một hang động nguyên sơ hiếm nơi nào có được. Sau khi được tìm thấy, hang Son Đoòng có được đưa vào khai thác du lịch nhưng trong mức độ hạn chế bởi để vào được trong hang du khách sẽ mua tour trekking, trong tour này cần phải có 1 đội ngũ nhân viên và trang thiết bị hỗ trợ cũng như cần phải có sức khỏe tốt và một số kĩ năng khác, thời gian cho mỗi chuyến đi từ 5-7 ngày và vì vậy giá tour cũng sẽ cao hơn hẳn. Chính vì những khó khăn như vậy nên số người vào trong hang mõi năm cũng sẽ hạn chế, khoảng 500-600 khách/năm. Và với số lượng người ít như vậy nên hang Sơn Đoòng vẫn còn giữ đc nét hoang sơ. Nhưng dự án cáp treo với lời hứa của nhà đầu tư với tỉnh Quảng Bình rằng sẽ tăng lượng khách đến hang Sơn Đoòng từ 500/năm nên 1000 người/giờ đã trở thành mối đe dọa nguy hiểm nhất với chính hang động này. Làm sao mà một hệ sinh thái nhạy cảm và tách biệt như vậy có thể chịu nổi sự phát khủng khiếp đó? Trong hang Sơn Đoòng có những sinh vật được sinh ra trong bóng tối, mắt của chúng bị tiêu biến mà thay vào đó chúng sẽ phát triển những giác quan khác giống như sóng âm của loài dơi. Nhưng chỉ cần một cú rọi đèn pin của khách du lịch thôi chúng sẽ chết vì hệ thần kinh của chúng cực kì nhạy cảm với ánh sáng. Rồi lượng khí thải từ con người sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các nhũ đá, hay ngay từ chính ý thức của con người cũng sẽ góp phàn hủy hoại 1 kiệt tác của tạo hóa. • Thứ hai, như đã đề cập ở trên, nếu xây dựng dự án cáp treo này, lượng du khách hàng năm đến đây sẽ vào khoảng 1,5-2 triệu người/năm. Đối với những người có tâm với Sơn Đoòng và có tầm với phát triển du lịch bền vững thì sự phát triển này là nhanh chóng và nguy hiểm thế nào với Sơn Đoòng. Ai trong chúng ta cũng hiểu được đạo lý “hàng hiếm là hàng quý”. Đối với Sơn Đoòng, nếu phát triển du lịch như vậy thì sẽ trở thành du lịch đại chúng, du lịch bình dân mà ai cũng có thể đi được. Người ta không còn thấy trân trọng, ít tò mò hơn và không đủ kiến thức cũng như hiểu biết để có thể bảo vệ được Sơn Đoòng. Đối với Sơn Đoòng, những du khách thích hợp nhất là những người nghiên cứu khoa học, những người am hiểu và muốn tìm hiểu thêm về Sơn Đoòng chứ không phải là những du khách chỉ có duy nhất sự tò mò.
Trả lời
Câu trả lời chắc chắn là KHÔNG. Vậy tại sao lại KHÔNG NÊN tiếp tục dự án này? Bởi lẽ: • Thứ nhất, việc xây dựng hệ thống cáp treo và đưa khách du lịch vào tham quan sẽ hủy hoại hệ sinh thái trong hang Sơn Đoòng vĩnh viễn. Hang Sơn Đoòng hiện nay là hang động lớn nhất thế giới, nó lớn đến nỗi có 1 hệ động thực vật và khí hậu riêng mà không nơi nào trên trái đất giống như vậy. Mặt khác hang Sơn Đoòng được tìm thấy vào năm 2009, vì vậy từ trước thời gian đó khỏang 5 triệu năm trước, hang động này không hề có bước chân con người đạt đến và là một hang động nguyên sơ hiếm nơi nào có được. Sau khi được tìm thấy, hang Son Đoòng có được đưa vào khai thác du lịch nhưng trong mức độ hạn chế bởi để vào được trong hang du khách sẽ mua tour trekking, trong tour này cần phải có 1 đội ngũ nhân viên và trang thiết bị hỗ trợ cũng như cần phải có sức khỏe tốt và một số kĩ năng khác, thời gian cho mỗi chuyến đi từ 5-7 ngày và vì vậy giá tour cũng sẽ cao hơn hẳn. Chính vì những khó khăn như vậy nên số người vào trong hang mõi năm cũng sẽ hạn chế, khoảng 500-600 khách/năm. Và với số lượng người ít như vậy nên hang Sơn Đoòng vẫn còn giữ đc nét hoang sơ. Nhưng dự án cáp treo với lời hứa của nhà đầu tư với tỉnh Quảng Bình rằng sẽ tăng lượng khách đến hang Sơn Đoòng từ 500/năm nên 1000 người/giờ đã trở thành mối đe dọa nguy hiểm nhất với chính hang động này. Làm sao mà một hệ sinh thái nhạy cảm và tách biệt như vậy có thể chịu nổi sự phát khủng khiếp đó? Trong hang Sơn Đoòng có những sinh vật được sinh ra trong bóng tối, mắt của chúng bị tiêu biến mà thay vào đó chúng sẽ phát triển những giác quan khác giống như sóng âm của loài dơi. Nhưng chỉ cần một cú rọi đèn pin của khách du lịch thôi chúng sẽ chết vì hệ thần kinh của chúng cực kì nhạy cảm với ánh sáng. Rồi lượng khí thải từ con người sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các nhũ đá, hay ngay từ chính ý thức của con người cũng sẽ góp phàn hủy hoại 1 kiệt tác của tạo hóa. • Thứ hai, như đã đề cập ở trên, nếu xây dựng dự án cáp treo này, lượng du khách hàng năm đến đây sẽ vào khoảng 1,5-2 triệu người/năm. Đối với những người có tâm với Sơn Đoòng và có tầm với phát triển du lịch bền vững thì sự phát triển này là nhanh chóng và nguy hiểm thế nào với Sơn Đoòng. Ai trong chúng ta cũng hiểu được đạo lý “hàng hiếm là hàng quý”. Đối với Sơn Đoòng, nếu phát triển du lịch như vậy thì sẽ trở thành du lịch đại chúng, du lịch bình dân mà ai cũng có thể đi được. Người ta không còn thấy trân trọng, ít tò mò hơn và không đủ kiến thức cũng như hiểu biết để có thể bảo vệ được Sơn Đoòng. Đối với Sơn Đoòng, những du khách thích hợp nhất là những người nghiên cứu khoa học, những người am hiểu và muốn tìm hiểu thêm về Sơn Đoòng chứ không phải là những du khách chỉ có duy nhất sự tò mò.