Có phải chúng ta không thể nào ngăn cản được thói phán xét của bản thân?

  1. Tâm lý học

Ưa phán xét là một thói quen gây nhức nhối đeo bám con người, mà khi nhắc đến chúng ta khó tránh sự ngần ngại – bởi để nói về người khác cũng chính là tự cảnh tỉnh bản thân mình và càng không thể tùy tiện.

Từ khóa: 

tâm lý học

Mình nghĩ là không có gì không thể, nếu muốn dừng phán xét bạn hoàn toàn có thể làm được. Một lí do để dừng hãy nghĩ đến phán xét người khác cũng là phán xét bản thân mình, vì bạn chỉ nhìn thấy ở người khác những gì mà mình có. Mình cũng từng là một người rất quạu nhưng đã áp dụng triệt để lí do nêu trên để bao dung với chính mình và người khác. Xét cho cùng đúng hay sai, đẹp hay xấu, béo hay gầy không quan trọng bằng sự khó chịu căng thẳng bạn phải gồng gánh khi cứ căng não lên để phán xét, nên thồi, buông cho nhẹ bạn ạ.

Trả lời

Mình nghĩ là không có gì không thể, nếu muốn dừng phán xét bạn hoàn toàn có thể làm được. Một lí do để dừng hãy nghĩ đến phán xét người khác cũng là phán xét bản thân mình, vì bạn chỉ nhìn thấy ở người khác những gì mà mình có. Mình cũng từng là một người rất quạu nhưng đã áp dụng triệt để lí do nêu trên để bao dung với chính mình và người khác. Xét cho cùng đúng hay sai, đẹp hay xấu, béo hay gầy không quan trọng bằng sự khó chịu căng thẳng bạn phải gồng gánh khi cứ căng não lên để phán xét, nên thồi, buông cho nhẹ bạn ạ.