Có phải xã hội đang đòi hỏi quá nhiều về việc người trẻ phải tự lập sau tuổi 18 không

  1. Chuyện tuổi 20s

Thật sự mà nói không ít sinh viên vừa có thể học tốt trên trường, vừa có thể tự mình kiếm tiền nộp học phí và nuôi bản thân. 
Nhìn vào những tấm gương con nhà người ta đó, một số người đã lấy đó làm tiêu chuẩn và phê phán những sinh viên như em, mỗi tháng đều đang ngửa tay xin tiền bố mẹ. Nhưng họ có hiểu không, rằng đâu phải ai cũng có thể vừa học giỏi lại vừa kiếm được nhiều tiền mà không phải bỏ ra quá nhiều công sức đâu. 
Và ngoài việc đi làm để kiếm tiền nuôi mình, ở tuổi này chúng em còn phải học nữa ạ. Đâu thể bỏ dở việc học vì quá tập trung đi làm được đâu. Các bạn khác có bằng IELTS, dạy thêm 1 buổi 2 tiếng hơn 200k, có khi còn nhiều hơn thế. Họ so sánh với người đang đi làm phục vụ, 20k/h làm suốt 5 tiếng mới được nửa lương người ta. Em có làm cả tuần cũng chỉ đủ trả tiền ăn cho mình thôi chứ đòi hỏi hơn thế không được đâu. 
Và cũng mong mọi người đừng so sánh sinh viên Việt Nam với sinh viên nước ngoài cùng đi làm phục vụ. Mỗi ngày đi làm ở Việt Nam 100k cũng chỉ đủ để ăn bát phở thôi ạ. Em có quen một anh bên Úc, anh bảo ở bên đó anh đi làm thêm 1 ngày là đủ tiền ăn cả tuần rồi, điều này có thể so sánh sao? Để có thể sang chảnh ngồi ở quán cafe tụ tập bạn bè là bao nhiêu bữa sinh viên như chúng em nhịn ăn sáng người ta có biết không? 
Chúng em có đi làm, đi học cũng rất đầy đủ, chúng em không hề lười biếng mà dựa dẫm vào bố mẹ thôi đâu ạ. Và thỉnh thoảng có ra ngoài giải khuây một chút thì đừng đánh giá chúng em là không biết thương cha mẹ ở nhà cày cuốc từng đồng. Em nghĩ cầu giải trí là điều tất yếu của mỗi con người mà, tiền ngồi quán cũng là do chúng em tự kiếm đó. 
Sau tất cả thì mong mọi người có suy nghĩ tích cực hơn, chúng em cũng đang cố gắng tự lập rồi nhưng thật sự là quá khó để vừa trả tiền ăn, tiền trọ và tiền học phí được đâu trong khi giá cả ở Hà Nội thì đắt mà tiền lương trả cho sinh viên đi làm lại bèo bọt. 
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài viết này và em cũng xin lỗi rất nhiều nếu bài viết có quá tiêu cực ạ. 
Từ khóa: 

chuyện tuổi 20s

1. Xã hội hiện nay ko "đòi hỏi" các bạn phải tự lập, xã hội chỉ đề cao những người có khả năng độc lập về tài chính từ lúc còn đang ngồi trên ghế trường đại học thôi. Về cơ bản phụ huynh vẫn chu cấp cho các bạn, chứ ko tống cổ các bạn ra đường tự bơi khi các bạn đủ 18 tuổi.

2. Nếu tiếp tục phát triển theo hướng hiện tại, hệ thống giáo dục đại học của VN nó sẽ trở thành kiểu như Mẽo vậy. Học phí học đại học sẽ rất cao, tiền bạn đi làm thêm mấy việc cho sv ko bao h đủ để trả học phí và chi phí sinh hoạt. Thế nên hoặc là gia đình có điều kiện cho con em tiền đóng học, hoặc đi vay ngân hàng trả góp tiền trong 5-10 năm sau khi ra trường (tất nhiên cũng ko phải ai ngân hàng cũng cho vay), hoặc là học rất giỏi để lấy học bổng. Rất nhanh thôi bạn sẽ chẳng còn phải lăn tăn "xã hội đang đòi hỏi quá nhiều về việc người trẻ phải tự lập sau tuổi 18", mà chắc chắn bạn phải tự lập sau tuổi 18 nếu muốn học đại học mà ko thuộc các loại trên.

3. Nếu ko thể thì con đường là đi học nghề, có thể vừa làm vừa học, sau đó nếu vẫn muốn học thì học liên thông, học tại chức... Đại học không phải và cũng ko nên là thứ dành cho mọi người

Trả lời

1. Xã hội hiện nay ko "đòi hỏi" các bạn phải tự lập, xã hội chỉ đề cao những người có khả năng độc lập về tài chính từ lúc còn đang ngồi trên ghế trường đại học thôi. Về cơ bản phụ huynh vẫn chu cấp cho các bạn, chứ ko tống cổ các bạn ra đường tự bơi khi các bạn đủ 18 tuổi.

2. Nếu tiếp tục phát triển theo hướng hiện tại, hệ thống giáo dục đại học của VN nó sẽ trở thành kiểu như Mẽo vậy. Học phí học đại học sẽ rất cao, tiền bạn đi làm thêm mấy việc cho sv ko bao h đủ để trả học phí và chi phí sinh hoạt. Thế nên hoặc là gia đình có điều kiện cho con em tiền đóng học, hoặc đi vay ngân hàng trả góp tiền trong 5-10 năm sau khi ra trường (tất nhiên cũng ko phải ai ngân hàng cũng cho vay), hoặc là học rất giỏi để lấy học bổng. Rất nhanh thôi bạn sẽ chẳng còn phải lăn tăn "xã hội đang đòi hỏi quá nhiều về việc người trẻ phải tự lập sau tuổi 18", mà chắc chắn bạn phải tự lập sau tuổi 18 nếu muốn học đại học mà ko thuộc các loại trên.

3. Nếu ko thể thì con đường là đi học nghề, có thể vừa làm vừa học, sau đó nếu vẫn muốn học thì học liên thông, học tại chức... Đại học không phải và cũng ko nên là thứ dành cho mọi người

xã hội ko đòi ? bạn ạ. mà lớp trẻ phải tự động nhận thức được xã hội thay đổi như thế nào để nắm bắt mà phù hợp với xu thế để ko bị tuột lại hơn với xã hội.