Có thể có con lai giữa người và động vật hay không?

  1. Khoa học

Động vật có nhiều con được lai tạo với nhau như Liger (sư tử đực và hổ cái), Tigon (hổ đực và sư tử cái), Geep (dê và cừu),...

https://cdn.noron.vn/2022/11/29/5-1669697483_1024.jpg

Thế có thể lai giữa con người và động vật ko?

Từ khóa: 

khoa học

Theo mình việc này thuộc phạm trù đạo đức khoa học. Trong thần thoại Hy Lạp, Chimera là quái vật đầu sư tử, đuôi rắn, có thêm chiếc đầu dê mọc ra từ phía sau. Ngày nay, bằng công nghệ hiện đại, con người cũng có thể tạo ra những Chimera mới. Ví dụ như đầu những năm 20 ở thế kỷ trước, báo chí đã phanh phui dự án của nhà khoa học Nga Ilia Ivanov, người đã cố gắng chứng minh mối quan hệ tiến hóa gần gũi giữa con người với loài linh trưởng khác, bằng cách tạo ra một con vật lai giữa người và thú (Chimera). 

Việc này bị lên án bởi chúng ta có thể hiểu đơn giản việc nhào trộn sinh học giữa người với động vật được coi là phi tự nhiên, làm cho chính con người thấy ghê sợ. Thực sự khi tìm kiếm về vấn đề này, mình có thấy những bức ảnh về thành quả nghiên cứu Chimera, nhưng mình cảm thấy rất sợ khi nhìn vào đó, cũng không dám lưu về để chèn vào đây. Các bạn có thể tra thêm trên Google về những dự án lai này. Như vậy, khoa học đã cho thấy chúng ta hoàn toàn có khả năng lai tạo giữa con người và động vật. Song, mục đích và tác động của việc lai tạo này thực sự là một dấu chấm hỏi rất lớn đối với nhân loại. 

Trả lời

Theo mình việc này thuộc phạm trù đạo đức khoa học. Trong thần thoại Hy Lạp, Chimera là quái vật đầu sư tử, đuôi rắn, có thêm chiếc đầu dê mọc ra từ phía sau. Ngày nay, bằng công nghệ hiện đại, con người cũng có thể tạo ra những Chimera mới. Ví dụ như đầu những năm 20 ở thế kỷ trước, báo chí đã phanh phui dự án của nhà khoa học Nga Ilia Ivanov, người đã cố gắng chứng minh mối quan hệ tiến hóa gần gũi giữa con người với loài linh trưởng khác, bằng cách tạo ra một con vật lai giữa người và thú (Chimera). 

Việc này bị lên án bởi chúng ta có thể hiểu đơn giản việc nhào trộn sinh học giữa người với động vật được coi là phi tự nhiên, làm cho chính con người thấy ghê sợ. Thực sự khi tìm kiếm về vấn đề này, mình có thấy những bức ảnh về thành quả nghiên cứu Chimera, nhưng mình cảm thấy rất sợ khi nhìn vào đó, cũng không dám lưu về để chèn vào đây. Các bạn có thể tra thêm trên Google về những dự án lai này. Như vậy, khoa học đã cho thấy chúng ta hoàn toàn có khả năng lai tạo giữa con người và động vật. Song, mục đích và tác động của việc lai tạo này thực sự là một dấu chấm hỏi rất lớn đối với nhân loại. 

Mình không biết rõ về vụ này, chỉ biết rõ rằng, là con người và các loài thú khác, là khác giống loài, nên không lai được, không thể lai được, trong sách sinh học giáo khoa cũng đề cập, bạn có thể tự tìm hiểu trên mạng nhé! 

theo khoa học hiện nay thì có nhé. cụ thể là Mỹ đã thành công lai tạo 1 sinh vật tên là Chimera giữa người và lợn. Sinh vật đầu tiên được lai tạo thành công ở thế kỉ 21

nhưng còn tùy thuộc vào các cấu trúc nhiễm sắc thể của từng loài nữa thì mới có thể cho lai vào với nhau. Dẫu vậy hành vi này được coi là vô nhân tính và đã từng có vụ bí mật lai giữa người với tinh tinh, sau đó thất bại.