Computer Science: Ngành học tiềm năng nhất trong thời đại công nghệ số?

  1. Trí tuệ nhân tạo

Thời đại công nghệ đang ngày càng phát triển, AI (Trí tuệ nhân tạo) cũng đang là 1 chủ đề rất nóng trong các cuộc tranh luận ngày nay, những buổi sự kiện về công nghệ, fintech đang nổi nên rất nhiều.

Liệu với xu hướng như thế, ngành Computer Science sẽ trở thành ngành học tiềm năng, "hot"  trong thời gian tới không nhỉ?  

Từ khóa: 

computer science

,

khoa học máy tính

,

ai

,

trí tuệ nhân tạo

,

trí tuệ nhân tạo

Cảm ơn bạn đã mời mình trả lời, mình sẽ trả lời, nhưng hi vọng là bạn không buồn...

Điểm mấu chốt luôn là: Bạn muốn làm gì? Và sau này bạn sẽ là ai?

Nếu bạn đơn giản là muốn kiếm tiền đủ sống, thì học ngành nào cũng được. Nhưng quan trọng là phải ở nhóm trung bình của ngành đó.

Nếu bạn muốn kiếm nhiều tiền, thì học ngành nào cũng được nốt. Nhưng quan trọng là phải lanh lẹ, chọn đúng công ty, đúng thời điểm, và nhảy khỏi công ty đúng lúc, khi nhảy qua công ty khác thì deal được lương tốt, và cuối cùng là chém gió phải giỏi.

Nếu bạn muốn trở thành người giỏi mà không cần quá nhiều tiền, thì hãy chọn một ngành bất kỳ mà bạn thật sự hứng thú, tìm hiểu kỹ nó và những khó khăn trong ngành đó (khó khăn mà bạn phải đối mặt khi theo nó, chứ không phải là thách thức của ngành là gì). Vụ này thì chỉ cần bạn xác định được đúng thứ bạn muốn hay không? Nếu đúng thứ bạn muốn thì bạn có thể dành cả đời để đào sâu vào nó.

Bạn có thể nghe theo các lời khuyên nên chạy theo xu hướng hiện tại, điều đó cũng tốt, nhưng mình nghĩ nó không bền lắm đâu. Xã hội thay đổi nhanh lắm, tương lai khó đoán định. Đó là chưa kể bạn ở VN là đã một thiệt thòi lớn rồi: Chậm tiếp cận thông tin mới, và thiếu đồng bọn. Nên để làm một cái gì đó thật sự ở top đầu của thế giới, bạn phải nỗ lực rất nhiều.

Mình hiện đang làm một thứ rất tầm thường đây... Mình chuyên về giải thuật và tìm kiếm giải thuật tối ưu. Bạn biết đấy, toàn là những thứ trong trường đại học nói hoài, thậm chí các trường cấp 3 cũng có. Nó là thứ bình thường tới mức ai cũng mặc định là đã tốt nghiệp đại học về Computer Science là phải biết, và bạn chắc chắn chưa bao giờ nghe về nó trong tất cả các buổi hội nghị hay tranh luận nào. Tóm lại, nó là một mảng hoàn toàn bị người ta lãnh quên.

Tuy nhiên, khi mà bạn làm tốt đến mức cả nước Úc này kiếm người làm được như bạn mà không dễ gì kiếm được thì khi đó bạn sẽ được mời qua Úc và được hưởng đãi ngộ tốt, lương thưởng không tệ ấy mà. À, với lại cũng không cần phải nói về chuyện sống có hạnh phúc không, vì được làm thứ mà mình theo đuổi thì còn không hạnh phúc sao được.

Điều cuối cùng mình muốn nói là: Bạn muốn làm gì? Và sau này bạn sẽ là ai? 

Trả lời

Cảm ơn bạn đã mời mình trả lời, mình sẽ trả lời, nhưng hi vọng là bạn không buồn...

Điểm mấu chốt luôn là: Bạn muốn làm gì? Và sau này bạn sẽ là ai?

Nếu bạn đơn giản là muốn kiếm tiền đủ sống, thì học ngành nào cũng được. Nhưng quan trọng là phải ở nhóm trung bình của ngành đó.

Nếu bạn muốn kiếm nhiều tiền, thì học ngành nào cũng được nốt. Nhưng quan trọng là phải lanh lẹ, chọn đúng công ty, đúng thời điểm, và nhảy khỏi công ty đúng lúc, khi nhảy qua công ty khác thì deal được lương tốt, và cuối cùng là chém gió phải giỏi.

Nếu bạn muốn trở thành người giỏi mà không cần quá nhiều tiền, thì hãy chọn một ngành bất kỳ mà bạn thật sự hứng thú, tìm hiểu kỹ nó và những khó khăn trong ngành đó (khó khăn mà bạn phải đối mặt khi theo nó, chứ không phải là thách thức của ngành là gì). Vụ này thì chỉ cần bạn xác định được đúng thứ bạn muốn hay không? Nếu đúng thứ bạn muốn thì bạn có thể dành cả đời để đào sâu vào nó.

Bạn có thể nghe theo các lời khuyên nên chạy theo xu hướng hiện tại, điều đó cũng tốt, nhưng mình nghĩ nó không bền lắm đâu. Xã hội thay đổi nhanh lắm, tương lai khó đoán định. Đó là chưa kể bạn ở VN là đã một thiệt thòi lớn rồi: Chậm tiếp cận thông tin mới, và thiếu đồng bọn. Nên để làm một cái gì đó thật sự ở top đầu của thế giới, bạn phải nỗ lực rất nhiều.

Mình hiện đang làm một thứ rất tầm thường đây... Mình chuyên về giải thuật và tìm kiếm giải thuật tối ưu. Bạn biết đấy, toàn là những thứ trong trường đại học nói hoài, thậm chí các trường cấp 3 cũng có. Nó là thứ bình thường tới mức ai cũng mặc định là đã tốt nghiệp đại học về Computer Science là phải biết, và bạn chắc chắn chưa bao giờ nghe về nó trong tất cả các buổi hội nghị hay tranh luận nào. Tóm lại, nó là một mảng hoàn toàn bị người ta lãnh quên.

Tuy nhiên, khi mà bạn làm tốt đến mức cả nước Úc này kiếm người làm được như bạn mà không dễ gì kiếm được thì khi đó bạn sẽ được mời qua Úc và được hưởng đãi ngộ tốt, lương thưởng không tệ ấy mà. À, với lại cũng không cần phải nói về chuyện sống có hạnh phúc không, vì được làm thứ mà mình theo đuổi thì còn không hạnh phúc sao được.

Điều cuối cùng mình muốn nói là: Bạn muốn làm gì? Và sau này bạn sẽ là ai? 

Công nghệ phát triển ko có nghĩa là chỉ mỗi khoa học máy tính phát triển. Nó có thể là ngọn cờ đầu nhưng như 1 cái máy tính đâu chỉ có phần mềm là đủ để chạy. Nếu công nghệ phát triển, mọi ngành phụ trợ cũng sẽ hot theo mà thôi.