Con vào lớp 1 cần chuẩn bị gì?

  1. Giáo dục

Khi trẻ vượt vũ môn từ mẫu giáo vào lớp 1, quá nhiều thứ thay đổi về: môi trường, thời gian học kéo dài 30-45 phút/tiết; phải động não, quan sát, tư duy, ghi nhớ, rèn luyện kỹ năng ghi chép, ghép vần...

Trẻ cũng không được cô giáo quan tâm nhiều như thời mẫu giáo, phải tự lập hơn, do đó các suy nghĩ tiêu cực dễ nảy sinh.

Vậy cần chuẩn bị tâm lý cho trẻ, và cho cả gia đình như thế nào để gia đình vui vẻ, những em bé hạnh phúc hơn trên hành trang vào lớp 1?

Mình có chia sẻ khá chi tiết, nếu viết ra là 5 trang A4 cơ đấy, cho nên để các bố mẹ đỡ oải, đỡ ngại đọc thì mời các cha mẹ theo dõi ở đây nhé! "Trẻ con là hạt giống hoặc của hòa bình hoặc của bạo lực trong tương lai, phụ thuộc vào cách chúng được chăm sóc và khuyến khích. Bởi vậy, gia đình và môi trường cộng đồng phải được gieo mầm để nuôi trồng một thế giới công bằng và giàu tình hữu nghị hơn, một thế giới vì cuộc sống và hy vọng" (Zild​a Arns)

Từ khóa: 

trường tiểu học

,

tiền tiểu học

,

giáo dục sớm

,

kỷ luật tích cực

,

giáo dục

Vất vả thế này chắc bố mẹ phải chuẩn bị tinh thần để "chiến đấu" là vừa ^^

Trả lời

Vất vả thế này chắc bố mẹ phải chuẩn bị tinh thần để "chiến đấu" là vừa ^^

Video đáng yêu quá. Cảm ơn bạn đã chia sẻ nhé!

Tôi thấy nhà nào có con vào lớp một cũng như đánh trận, tối nào cũng la hét, quát thét om sòm. Giờ vào lớp một nhọc nhằn vậy à bạn?