Da đầu bị gàu, làm sao khỏi?

  1. Làm đẹp

Mình là nữ, mình vẫn hay bị gàu dù mình:

  • uống nước khoảng 1-1.5l mỗi ngày.
  • chỉ dùng sản phẩm dầu gội chuyên trị gàu như Head&Shoulder/ Clear bạc hà, không dùng dầu xả.
  • Đã từng dùng Nizora và chỉ hết trong thời gian sử dụng, sau đó vẫn bị trở lại, nhưng mình không dám dùng nhiều vì không biết ảnh hưởng da đầu gì ko.

Nhờ mọi người chỉ giúp mình cách nào với.

Từ khóa: 

chăm sóc tóc

,

làm đẹp

Chào bạn,

Để

trị gàu tận gốc
được hiệu quả nhất thì đầu tiên bạn cần phải xác định được vấn đề gàu của mình là do nguyên nhân gì?

Tại vì có khá nhiều nguyên nhân dẫn đến gàu như do: viêm da đầu, do nấm, do căng thẳng, stress hoặc cũng có thể là do một số bệnh lý khác.

Nếu như bạn không xác định được đúng nguyên nhân thì việc thực hiện các cách trên cũng giống như "muối bỏ bể" sẽ không giúp bạn cải thiện được tình trạng gàu.

Để tìm hiểu thêm các thông tin về bệnh lý gàu bạn xem thêm

TẠI ĐÂY

Chúc bạn luôn vui vẻ!

Trả lời

Chào bạn,

Để

trị gàu tận gốc
được hiệu quả nhất thì đầu tiên bạn cần phải xác định được vấn đề gàu của mình là do nguyên nhân gì?

Tại vì có khá nhiều nguyên nhân dẫn đến gàu như do: viêm da đầu, do nấm, do căng thẳng, stress hoặc cũng có thể là do một số bệnh lý khác.

Nếu như bạn không xác định được đúng nguyên nhân thì việc thực hiện các cách trên cũng giống như "muối bỏ bể" sẽ không giúp bạn cải thiện được tình trạng gàu.

Để tìm hiểu thêm các thông tin về bệnh lý gàu bạn xem thêm

TẠI ĐÂY

Chúc bạn luôn vui vẻ!

Mình từng thấy rất phản cảm với cách quảng cáo của dầu gội Thái Dương trên tivi, nhưng vợ mình có dùng và thấy hài lòng. Mình mới thử khoảng một tuần trở lại đây và cảm nhận cũng thấy thú vị. Bạn thử xem.

Và giờ mình cũng vẫn thấy phản cảm với cách họ quảng cáo, nhưng sản phẩm đáng thử đấy.

Hi bạn , gàu có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu mình chia ra thành do bệnh lý hoặc không do bệnh lý. Cách trị với dầu gội/ thuốc đặc trị thì chắc bạn cũng thử qua nhiều rồi. Mình góp thêm xíu kinh nghiệm hỗ trợ điều trị nghen. Trước hết cũng cố gắng giữ da đầu thông thoáng, không để tóc ướt r đi ngủ, giặt nón bảo hiểm hoặc thay mới lớp lót trong nón thường xuyên, hạn chế gãi đến tối đa. Cẩn thận với việc tự nấu nước gội bằng bồ kết vì nếu mà mình bị nấm ( bệnh lý ) thì mấy nước thảo mộc nó nhẹ quá, ko đặc trị lại vô tình khiến mình ngứa nhiều hơn. Thay vào đó tìm 1 loại dầu gội lành tính 1 xíu ( để tóc bạn ko phải phụ thuộc vào hóa chất điều trị như trên - sau 1 tgian là mất tác dụng ), 1 tuần đầu liên tục vắt nước cốt khoảng 10 quả chanh tươi, gội tóc sơ qua rồi dùng nước này thoa lên chân tóc, massage nhẹ rồi gội lại bằng nước ấm. Tuần sau giãn ra cách 3 ngày 1 lần, 2 ngày 1 lần gì đó đến khi đỡ hẳn. Thử xem sao hen. Chúc bạn thành công nha.


Bạn ra nhà thuốc mua chai gội trị gàu nha 30k hay sao ấy :D ngày xưa mình cũng hay mua cho người yêu mình. Hoặc nếu siêng tí thì nướng bồ kết nấu nước gội đầu, tóc vừa bóng vừa đen mượt lại còn sạch và dễ chịu lắm.