Đà Nẵng có tiềm năng trở thành Singapore hay không?

  1. Văn hóa



Ngồi chỗ này cảm giác hao hao Đà Nẵng, mà thật sự Đà Nẵng có tiềm năng rất lớn để sánh với Singapore, dĩ nhiên trong trường hợp vào tay một boss có tâm và có tầm:

-Nước ngọt: Singapore hoàn toàn không có nước ngọt, sông cũng nhân tạo, còn Đà Nẵng có hẳn 2 dòng lớn là sông Hàn và sông Cu Đê.

-Đất đai: Singapore rộng khoảng 500 cây số vuông, bồi đắp có thể lên 600 - 700, còn Đà Nẵng thì mênh mông bao la, tha hồ quy hoạch giao thông, xây nên một thành phố trong rừng như Sing, thậm chí còn dư đất để làm vài cái safari, resort, theme park, sân vận động chuẩn thế giới.

-Địa lý: như John Barrow có nhận xét về Đà Nẵng vào thế kỷ 18: "Nếu nước Pháp có được Đà Nẵng thì họ sẽ làm chủ một cơ sở vững chắc ở nước Việt. Thực vậy, mỏm bán đảo Cửa Hàn đối với nước Nam cũng như Gibraltar đối với Tây Ban Nha, mà còn hơn nữa vì có một hải cảng và một bến tàu quanh năm khuất gió, hoàn toàn thích hợp với một hạm đội lớn. Một đảo nhỏ tên Cù Lao Chàm, cách vịnh Đà Nẵng 30 dặm về phía nam cũng thuộc vào vùng đất sẽ nhượng cho Pháp. Đảo này chế ngự hoàn toàn Cửa Đại của con sông Thu Bồn chảy qua Hội An, thành phố mà ngày trước người ngoại quốc tới buôn bán."

-Cảnh quan: bãi biển Mỹ Khê cực đẹp và hoàn toàn tự nhiên, chưa kể còn bán đảo Sơn Trà, Bà Nà, Ngũ Hành Sơn, đèo Hải Vân,...

-Lịch sử: Huế - Đà Nẵng - Hội An thuộc về một trục lịch sử gắn liền với quá trình Nam tiến nên vẫn còn nhiều di tích của người Chàm và người Việt, bề dày văn hoá ăn đứt Sing. Nếu xây một tuyến metro nối liền 3 khu này, khiến việc di chuyển dễ dàng nhanh chóng, thì chúng có thể tự buff sức mạnh cho nhau.

-Ẩm thực: Về bản sắc độc đáo thì Đà Nẵng - Hội An là đủ sòng phẳng với Sing rồi, chưa cần cầu viện tới trùm cuối Huế đâu.

Còn gì các bạn có thể bổ sung và nêu ý kiến cá nhân được không? 😀
Từ khóa: 

đà nẵng

,

singapore

,

văn hóa

Mình thấy nền kinh tế của Singapore đi lên từ những hướng sau:

  • Dịch vụ du lịch: Sing làm rất tốt mảng này đặc biệt là những công trình nhân tạo
  • Tài chính và thương mại: ở Sing có rất nhiều công ty tài chính, văn phòng đại diện đặt trụ sở nếu họ muốn mở rộng thị trường khu vực đông nam á
  • Công nghiệp chất lượng cao: các ngành công nghiệp không sử dụng nhiều tài nguyên, diện tích, ít gây ô nhiễm được chính phủ Sing rất khuyến khích vì họ không có nhiều diện tích và đặc biệt chú trọng tới môi trường

Nhìn lại mới thấy Đà Nẵng của chúng ta có nhiều điểm giống Sing

  • Du lịch: nếu Đà Nẵng xây dựng thêm nhiều điểm tham quan như Sing có lẽ thu hút hơn
  • Thương mại: Hầu hết các công ty đều có văn phòng ở HN và HCM, khu vực miền trung và cao nguyên có người phụ trách nhưng lại based ở một trong hai văn phòng. Khi mà kinh tế của các tỉnh miền trung phát triển hơn các tập đoàn lớn có thể cân nhắc mở văn phòng tại khu vực này và Đà nẵng là một nơi lý tưởng
  • IT: đặc điểm nghành IT là không cần đặt văn phòng ở trung tâm đặc biệt là các công ty outsourcing. Các bạn developer cực kỳ thích làm dự án nước ngoài và based tại Đà Nẵng, đây cũng là một điểm mà Đà Nẵng có thể thu hút nhiều công ty IT hơn
Trả lời

Mình thấy nền kinh tế của Singapore đi lên từ những hướng sau:

  • Dịch vụ du lịch: Sing làm rất tốt mảng này đặc biệt là những công trình nhân tạo
  • Tài chính và thương mại: ở Sing có rất nhiều công ty tài chính, văn phòng đại diện đặt trụ sở nếu họ muốn mở rộng thị trường khu vực đông nam á
  • Công nghiệp chất lượng cao: các ngành công nghiệp không sử dụng nhiều tài nguyên, diện tích, ít gây ô nhiễm được chính phủ Sing rất khuyến khích vì họ không có nhiều diện tích và đặc biệt chú trọng tới môi trường

Nhìn lại mới thấy Đà Nẵng của chúng ta có nhiều điểm giống Sing

  • Du lịch: nếu Đà Nẵng xây dựng thêm nhiều điểm tham quan như Sing có lẽ thu hút hơn
  • Thương mại: Hầu hết các công ty đều có văn phòng ở HN và HCM, khu vực miền trung và cao nguyên có người phụ trách nhưng lại based ở một trong hai văn phòng. Khi mà kinh tế của các tỉnh miền trung phát triển hơn các tập đoàn lớn có thể cân nhắc mở văn phòng tại khu vực này và Đà nẵng là một nơi lý tưởng
  • IT: đặc điểm nghành IT là không cần đặt văn phòng ở trung tâm đặc biệt là các công ty outsourcing. Các bạn developer cực kỳ thích làm dự án nước ngoài và based tại Đà Nẵng, đây cũng là một điểm mà Đà Nẵng có thể thu hút nhiều công ty IT hơn

Ngày nay Đà Nẵng - Hội An ngày một thu hút khách nước ngoài đến sinh sống và làm việc nhiều hơn tại đây.

Nhu cầu thuê nhà, căn hộ để sinh sống lâu dài tại Đà Nẵng từ 1 năm trở lên ngày càng nhiều. Nhất là căn hộ cho thuê, điều đó cho thấy một phần nào đó ngừoi nước ngoài đang hướng tới Đà Nẵng như một thành phố để sống