Đạo Cơ đốc và Đạo thiên chúa có phải là 1 không?

  1. Tôn giáo

Từ khóa: 

tôn giáo

Cách gọi khác nhau thôi. Còn có Kitô giáo, Giatô giáo; và dĩ nhiên, các nhánh khác thì có các tên gọi khác nhau nữa trong tiếng Việt. Chủ yếu người theo Thiên Chúa giáo ở Việt Nam là theo Công Giáo La Mã.

Cơ Đốc là phiên âm từ 基督, nghĩa là Danh Đức Kitô (ngày xưa có phiên âm là Kirixitô), ý nói đến Đức Giêsu.
Chữ gốc là Christós trong tiếng Hy Lạp, người Do Thái gọi là Messiah, nghĩa là "Đấng được xức dầu" (Vị nào có chức tối cao như vua chúa hay thượng tế là người được xức dầu thánh). Danh xưng này để chỉ đấng cứu độ. Thông tin nhỏ bên lề, Đức Giêsu thì trong Do Thái giáo lại không được tin là Đấng Messiah.

Trả lời

Cách gọi khác nhau thôi. Còn có Kitô giáo, Giatô giáo; và dĩ nhiên, các nhánh khác thì có các tên gọi khác nhau nữa trong tiếng Việt. Chủ yếu người theo Thiên Chúa giáo ở Việt Nam là theo Công Giáo La Mã.

Cơ Đốc là phiên âm từ 基督, nghĩa là Danh Đức Kitô (ngày xưa có phiên âm là Kirixitô), ý nói đến Đức Giêsu.
Chữ gốc là Christós trong tiếng Hy Lạp, người Do Thái gọi là Messiah, nghĩa là "Đấng được xức dầu" (Vị nào có chức tối cao như vua chúa hay thượng tế là người được xức dầu thánh). Danh xưng này để chỉ đấng cứu độ. Thông tin nhỏ bên lề, Đức Giêsu thì trong Do Thái giáo lại không được tin là Đấng Messiah.

Theo mình được biết thì cả hai là một. Khác nhau ở cách gọi, người theo Tin Lành sẽ gọi người theo đạo Thiên Chúa là “Cơ Đốc nhân”.

Cơ đốc giáo hay còn gọi là kitô giáo là một tổ hợp tôn giáo có 3 nhánh, gọi tên là Công giáo Rôma, Chính thống giáo Đông phương và Tin Lành. Nhánh có tên là công giáo rô-ma còn được là Thiên Chúa giáo vì nó thờ độc nhất 1 đấng tối cao. Do vậy gọi là 1 thì theo phương diện nào đó cũng có thể chấp nhận được.

Nếu những ai đọc Kinh Thánh thì có thể biết trong sách Tân Ước ghi chép về Hội Thánh Sơ Khai từ sách Mathio cho đến Khải Huyền tuyệt đối không có Cơ Đốc Giáo, Kito Giáo hay Thiên Chúa Giáo, Giáo Hội Công Giáo La Mã nào hết. 

I Corinhto 1:1-2

I Corinhto 11:22 
( ở hai địa chỉ này có ghi chép Hội Thánh được đích thân Đức Chúa Giê-su lập lên.)
Vậy từ khi nào xuất hiện những tên gọi trên?
Vào thế kỷ thứ 1 sau thời đị các sứ đồ (sau 96AD-325AD) người ta gọi những người tin vào ĐC Jesus là ĐCT đến trong xác thịt là Cơ Đốc Giáo hay Kito Giáo để phân biệt với Giu-đa Giáo là tôn giáo của người Giuda (Ysarael) vốn vẫn tin vào Giehova Đức Chúa Trời mà không tin ĐC Jesus. Đây là thời kỳ diễn ra sự đấu tranh bắt bớ gay gắt những người đi theo Cơ Đốc Giáo vì họ vẫn giữ các lễ trọng thể của Đức Chúa Trời mà đích thân ĐC Jesus truyền dạy. Nhưng các hội thánh mà Cơ Đốc được thành lập ở Roma dần bị biến đổi họ bắt đầu chuyển ngày thờ phượng từ ngày sabat thứ 7 sang chủ nhật vào năm 321 AD. Đến năm 325AD hoàng đế Consantin triệu tập hội nghị công đồng công giáo tại Nicea và ra sắc lệnh xoá bỏ Lễ Vượt Qua Giao Ước Mới mà đích thân ĐC Jesus lập ra khi Ngài đến thế gian này.(Luca 22:7-8 và Luca22:15-20) Những ai còn giữ lễ này vào ngay 14/1 lịch Nisan thì bị coi là tà đạo và bị truy sát.(họ đã làm ứng nghiệm Danien 7:25)
Kể từ 325AD Các nước mà bị tách ra từ đế quốc La mã đã cải đạo sang đạo cơ Đốc, Hội thánh La Mã mà đứng đầu là hoàng đế Consantin nắm toàn quyền lực, kinh tế, chính trị trên toàn La Mã sau khi huỷ diệt Heruli, Vandas và Ostroghot vào năm 538.
Năm 354 AD họ du nhập lễ hội mừng sinh nhật thần mặt trời Mithra thờ thần hoả giáo để gán ghép nó trở thành ngày ĐC Jeus giáng sinh.
Vậy là kể từ 325AD Roma Catholic được xác lập tức là Thể Chế Giáo hoàng La Mã và là Thiên Chúa Giáo ngày nay.
=>Kết Luận: Đạo Cơ Đốc Và Đạo Thiên Chúa là Khác nhau về thực hành đức tin
- Giống nhau là cùng tin ĐC Jesus đến trong xác thịt
- Khác nhau là Cơ Đốc Giáo làm theo y nguyên sự truyền dạy của ĐC Jesus.(bị thất truyền cho đến ngày nay)
Còn Thiên chúa giáo thì làm theo những mệnh lệnh của hoàng đế Consantin và các Giáo hoàng cho đến này nay.
(Tham khảo Lịch sử Giáo Hội Công Giáo La Mã)

Thêm nữa, Thiên Chúa giáo là cách gọi khá chung cho các tôn giáo thuộc nhóm này. ở Việt Nam thì gọi chung cho Công Giáo và Tin Lành.

Mình nghĩ Cơ Đốc cũng vậy. 基督 (Cơ Đốc) nghĩa trong tiếng Anh là Christ (tên của Chúa Jesus)

Như vậy Cơ Đốc giáo chính là Thiên Chúa giáo. Tuy nhiên, ở Việt Nam cần phân biệt Công Giáo và Tin Lành như trên.