Dấu hiệu heo bị dịch FMD?

  1. Sức khoẻ

Tôi có một trại nuôi heo, tôi đang lo lắng vì có một số con trong đàn đang có dấu hiệu bệnh, sức khỏe suy yếu. Tôi nghi ngờ heo bị nhiễm dịch FMD. Cho tôi hỏi khi bị dịch FMD thì heo sẽ có những biểu hiện gì?
Từ khóa: 

sức khoẻ

FMD vẫn là bệnh truyền nhiễm lây lan cao và được Tổ chức Thú y Thế giới xếp loại A trong giao dịch thương mại toàn cầu.

Biểu hiện lâm sàng trên các nhóm heo trong đàn rất khác nhau, cụ thể: trong đàn nái hậu bị, khoảng 20% đàn trở nên lờ đờ, kém ăn, nhiều con chảy nước nhầy ở mũi, một số hay bị hắt hơi và có những thương tổn trên vùng mũi. Biểu hiện trên đàn heo nái không rõ ràng, bao gồm giảm lượng sữa và vài con bị chết. Trên đàn heo thịt, gần như toàn bộ heo trở nên uể oải và đi đứng khập khểnh, điều tra cho thấy gần như cả đàn đều bị viêm móng và nằm trên sàn cả ngày, một số con chảy nước miếng rất nhiều, ho ra máu sẩm, lở loét trên móng, đặc biệt một vài con có biểu hiện đặc trưng như thương tổn trên chân, móng. Một vài trường hợp những thương tổn trên chân, móng dường như là đang lành.

Nhìn chung, heo bị nhiễm FMD thường tổn thương ở mũi và chảy nước mũi, hội chứng này biểu hiện trầm trọng hơn so với những tổn thương ở chân và miệng, thường thấy trên đàn heo nái hoặc những con heo bị suy giảm hệ miễn dịch do đã bị nhiễm những loại virus khác.

Tình trạng heo đã được tiêm phòng vắc xin nhưng vẫn nhiễm bệnh là do mức đáp ứng của cơ thể heo với việc tiêm phòng vắc xin FMD rất khác nhau. Sự đáp ứng khác nhau với vắc xin là do nhiều nguyên nhân: do vắc xin không được bảo quản tối ưu, do chất lượng vắc xin không đồng đều, sử dụng vắc xin từ những dòng hoặc những chủng huyết thanh (serotype) không phù hợp với dòng virus thực địa...




Trả lời

FMD vẫn là bệnh truyền nhiễm lây lan cao và được Tổ chức Thú y Thế giới xếp loại A trong giao dịch thương mại toàn cầu.

Biểu hiện lâm sàng trên các nhóm heo trong đàn rất khác nhau, cụ thể: trong đàn nái hậu bị, khoảng 20% đàn trở nên lờ đờ, kém ăn, nhiều con chảy nước nhầy ở mũi, một số hay bị hắt hơi và có những thương tổn trên vùng mũi. Biểu hiện trên đàn heo nái không rõ ràng, bao gồm giảm lượng sữa và vài con bị chết. Trên đàn heo thịt, gần như toàn bộ heo trở nên uể oải và đi đứng khập khểnh, điều tra cho thấy gần như cả đàn đều bị viêm móng và nằm trên sàn cả ngày, một số con chảy nước miếng rất nhiều, ho ra máu sẩm, lở loét trên móng, đặc biệt một vài con có biểu hiện đặc trưng như thương tổn trên chân, móng. Một vài trường hợp những thương tổn trên chân, móng dường như là đang lành.

Nhìn chung, heo bị nhiễm FMD thường tổn thương ở mũi và chảy nước mũi, hội chứng này biểu hiện trầm trọng hơn so với những tổn thương ở chân và miệng, thường thấy trên đàn heo nái hoặc những con heo bị suy giảm hệ miễn dịch do đã bị nhiễm những loại virus khác.

Tình trạng heo đã được tiêm phòng vắc xin nhưng vẫn nhiễm bệnh là do mức đáp ứng của cơ thể heo với việc tiêm phòng vắc xin FMD rất khác nhau. Sự đáp ứng khác nhau với vắc xin là do nhiều nguyên nhân: do vắc xin không được bảo quản tối ưu, do chất lượng vắc xin không đồng đều, sử dụng vắc xin từ những dòng hoặc những chủng huyết thanh (serotype) không phù hợp với dòng virus thực địa...