Đây là nhân vật lịch sử nào mà 80 tuổi vẫn xin đi đánh giặc?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Gợi ý : Ông nổi tiếng với chất ngông, là vị quan thanh liêm, chính trực, có công lớn trong việc khai hoang dưới thời nhà Nguyễn. Ông sinh năm Mậu Tuất và từng làm quan ở các triều vua Minh Mạng.

Từ khóa: 

tinh hoa việt nam

,

danh nhân đất việt

,

hỏi xoáy đáp hay

Nguyễn Công Trứ sinh năm Mậu Tuất 1778, mất năm 1858, được biết đến là người có tính cách khá "ngông".

Do chính sách hà khắc của nhà Nguyễn dưới triều đại Gia Long và Minh Mạng nên đã xảy ra liên tiếp nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân. Nguyễn Công Trứ tuy là quan văn nhưng phải cầm quân, làm tướng, đánh đâu thắng đó: 1827 dẹp Khởi nghĩa Phan Bá Vành, 1833 dẹp Khởi nghĩa Nông Văn Vân, 1835 dẹp giặc Khách. Ông cũng góp nhiều công lớn trong cuộc Chiến tranh Việt–Xiêm (1841-1845). Đến đời vua Tự Đức thứ 11 (1858), khi biết tin thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta, dù 80 tuổi, ông vẫn xung phong cầm quân ra trận. Thấy ông tuổi cao, sức yếu, triều đình nhà Nguyễn đã không đồng ý.

Nguồn:

Trả lời

Nguyễn Công Trứ sinh năm Mậu Tuất 1778, mất năm 1858, được biết đến là người có tính cách khá "ngông".

Do chính sách hà khắc của nhà Nguyễn dưới triều đại Gia Long và Minh Mạng nên đã xảy ra liên tiếp nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân. Nguyễn Công Trứ tuy là quan văn nhưng phải cầm quân, làm tướng, đánh đâu thắng đó: 1827 dẹp Khởi nghĩa Phan Bá Vành, 1833 dẹp Khởi nghĩa Nông Văn Vân, 1835 dẹp giặc Khách. Ông cũng góp nhiều công lớn trong cuộc Chiến tranh Việt–Xiêm (1841-1845). Đến đời vua Tự Đức thứ 11 (1858), khi biết tin thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta, dù 80 tuổi, ông vẫn xung phong cầm quân ra trận. Thấy ông tuổi cao, sức yếu, triều đình nhà Nguyễn đã không đồng ý.

Nguồn:

Thông tin thêm về Nguyễn Công Trứ:

Nguyễn Công Trứ tự là Tồn Chất, hiệu Ngộ Trai, biệt hiệu là Hi Văn, sinh năm Mậu Tuất 1778, người làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Cha ông là Nguyễn Công Tấn, đỗ cử nhân năm 24 tuổi, làm giáo thụ phủ Anh Sơn (Nghệ An), sau thăng làm tri huyện Quỳnh Côi, rồi tri phủ Tiên Hưng, Thái Bình. Mẹ họ Nguyễn, người huyện Thượng Phúc, tỉnh Sơn Nam.

Từ nhỏ, Nguyễn Công Trứ đã sống trong cảnh nghèo khổ nhưng luôn nuôi lý tưởng giúp đời, lập công danh, sự nghiệp. Năm 1819, khi đã 41 tuổi, Nguyễn Công Trứ mới thi đỗ Giải nguyên và được bổ làm quan.

Theo Kể chuyện danh nhân Việt Nam, Nguyễn Công Trứ làm quan ở các triều vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. Ông nổi tiếng là quan thanh liêm, chính trực, tài trí hơn người. Năm Mậu Ngọ (1858), dưới thời vua Tự Đức, khi thực dân Pháp nổ súng tấn công Đà Nẵng, tuy đã 80 tuổi, ông vẫn tha thiết xin được tòng quân đi đánh giặc nhưng thấy ông tuổi già sức yếu, vua đã không chuẩn y.

Nguyễn Công Trứ

Cái ông mê ả đào từng lên quan xuống lính Nguyễn Công Trứ