ĐỊA DANH THÁI LAN

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Bangkok Bangkok là một trong những thành phố mang tính quốc tế nhất trong khu vực châu Á. Được thành lập vào năm 1782 bởi vị quốc vương đầu tiên của triều đại Chakri ngày nay, Bangkok là kho tàng của quốc gia và là trung tâm tinh thần, văn hóa, chính trị, thương mại, giáo đục và ngoại giao của Thái Lan. Thành phố này rộng hơn 1.500 km2 và chứa số dân bằng một phần mười dân số của cả nước. Những nét hấp dẫn với khách du lịch ở đây có những ngôi chùa lấp lánh, các cung điện, con kênh đào được mệnh danh là “Venice của phương Đông” và cảnh sông nước dạt dào, những điệu múa cổ điển và vô số các trung tâm mua sắm. Cung Điện Vimanmek còn được gọi là Lâu đài Trong mây, là một cung điện để nghỉ hè được xây dựng toàn bằng gỗ tếch dưới triều vua Rama V. Ngôi nhà 3 tầng với 81 phòng này có những đồ trang bị nội thất đầy ấn tượng và các loại ngọc ngà, bảo vật do nhà vua sử dụng. Những điểm đáng chú ý của thành phố này còn có Đại Cung Điện (Grand Palace) và Chùa Ngọc Bích (Temple of the Emerald Buddha). Cung điện là một quần thể bao gồm mấy tòa nhà được xây dựng cách đây 200 năm để sử dụng vào những dịp trọng đại. Còn ngôi chùa hoàng gia là nơi thờ những tượng Phật linh thiêng nhất Thái Lan, được cắt gọt điêu luyện từ những tảng ngọc bích. Gần đó là Chùa Pho, một trong những ngôi chùa cổ nhất và lớn nhất, có bộ sưu tập lớn nhất về tượng Phật và là trung tâm y học cổ truyền Thái. Bạn có thể đến đây để được mát xa hoặc học về kỹ thuật này. Ở đây có tượng Phật nằm dài khoảng 46 mét, cao 15 mét trên bệ khảm đồi mồi. Bên kia sông Chao Phraya là Chùa Bình Minh (Wat Arun), đánh dấu sự thành lập thành phố, được trang trí rất đẹp với những mảnh khảm bằng thủy tinh và sứ bao quanh điện thờ cao 79 mét, lấp lánh trong ánh nắng mặt trời. Ngôi Nhà Của Jim Thompson còn giữ nguyên kiểu kiến trúc Thái, bên trong có bộ sưu tập mỹ thuật Đông Nam Á. Jim Thompson là người đã phục hồi nền công nghiệp tơ lụa của Thái Lan sau Thế chiến thứ II và sau đó mất tích một cách bí ẩn trung vùng rừng rậm Malaysia. Ngôi nhà vẫn được giữ nguyên như lúc ông ta mất tích. Chợ Nổi nằm trên khu kênh đào ở Bangkok. Chợ họp hằng ngày vào buổi sáng, là nơi thể hiện những đặc trưng sinh hoạt của người dân ở đây. Sân Thượng trên tầng thứ 77 của khách san Baiyoke Sky, khách sạn cao nhất thế giới, là nơi để bạn ăn uống và quan sát toàn cảnh thành phố Bangkok. Không nơi nào ở đây có thể cao hơn để bao quát thành phố này.
Trả lời
Bangkok Bangkok là một trong những thành phố mang tính quốc tế nhất trong khu vực châu Á. Được thành lập vào năm 1782 bởi vị quốc vương đầu tiên của triều đại Chakri ngày nay, Bangkok là kho tàng của quốc gia và là trung tâm tinh thần, văn hóa, chính trị, thương mại, giáo đục và ngoại giao của Thái Lan. Thành phố này rộng hơn 1.500 km2 và chứa số dân bằng một phần mười dân số của cả nước. Những nét hấp dẫn với khách du lịch ở đây có những ngôi chùa lấp lánh, các cung điện, con kênh đào được mệnh danh là “Venice của phương Đông” và cảnh sông nước dạt dào, những điệu múa cổ điển và vô số các trung tâm mua sắm. Cung Điện Vimanmek còn được gọi là Lâu đài Trong mây, là một cung điện để nghỉ hè được xây dựng toàn bằng gỗ tếch dưới triều vua Rama V. Ngôi nhà 3 tầng với 81 phòng này có những đồ trang bị nội thất đầy ấn tượng và các loại ngọc ngà, bảo vật do nhà vua sử dụng. Những điểm đáng chú ý của thành phố này còn có Đại Cung Điện (Grand Palace) và Chùa Ngọc Bích (Temple of the Emerald Buddha). Cung điện là một quần thể bao gồm mấy tòa nhà được xây dựng cách đây 200 năm để sử dụng vào những dịp trọng đại. Còn ngôi chùa hoàng gia là nơi thờ những tượng Phật linh thiêng nhất Thái Lan, được cắt gọt điêu luyện từ những tảng ngọc bích. Gần đó là Chùa Pho, một trong những ngôi chùa cổ nhất và lớn nhất, có bộ sưu tập lớn nhất về tượng Phật và là trung tâm y học cổ truyền Thái. Bạn có thể đến đây để được mát xa hoặc học về kỹ thuật này. Ở đây có tượng Phật nằm dài khoảng 46 mét, cao 15 mét trên bệ khảm đồi mồi. Bên kia sông Chao Phraya là Chùa Bình Minh (Wat Arun), đánh dấu sự thành lập thành phố, được trang trí rất đẹp với những mảnh khảm bằng thủy tinh và sứ bao quanh điện thờ cao 79 mét, lấp lánh trong ánh nắng mặt trời. Ngôi Nhà Của Jim Thompson còn giữ nguyên kiểu kiến trúc Thái, bên trong có bộ sưu tập mỹ thuật Đông Nam Á. Jim Thompson là người đã phục hồi nền công nghiệp tơ lụa của Thái Lan sau Thế chiến thứ II và sau đó mất tích một cách bí ẩn trung vùng rừng rậm Malaysia. Ngôi nhà vẫn được giữ nguyên như lúc ông ta mất tích. Chợ Nổi nằm trên khu kênh đào ở Bangkok. Chợ họp hằng ngày vào buổi sáng, là nơi thể hiện những đặc trưng sinh hoạt của người dân ở đây. Sân Thượng trên tầng thứ 77 của khách san Baiyoke Sky, khách sạn cao nhất thế giới, là nơi để bạn ăn uống và quan sát toàn cảnh thành phố Bangkok. Không nơi nào ở đây có thể cao hơn để bao quát thành phố này.