Điều gì bạn đã làm khi còn trẻ, khiến bạn hối hận cả đời?

  1. Phong cách sống

Sáng nay, giới hâm mộ dòng phim siêu anh hùng của Marvel vừa nhận được một thông tin (có lẽ là gây shock nhất trong 10 năm lịch sử của hãng) là James Gunn - đạo diễn của series Guardians of the Galaxy đã chính thức bị Disney sa thải khi một số blogger đã phát hiện những dark joke tweet về ấu dâm của James cách đây 10 năm về trước. 

Như vậy mới thấy Dark Joke, Dark Meme không phải là văn hóa đại chúng của Mỹ (hay bất cứ đâu), nó chỉ nên dành riêng cho một số cộng đồng nhỏ chấp nhận nó và đừng bao giờ cố "phổ cập" nó cho bất cứ ai (điều này làm mình nhớ lại vụ của Dan Hauer hay Logan Paul cách đây không lâu).

Sự thiếu chín chắn, bồng bột trên mạng xã hội đang ngày càng để lại hậu quả khôn lường, cách đây 2 tháng mình bắt đầu lọc lại, xóa hết mấy thứ vớ vẩn mình đã đăng lên Facebook từ trước đến giờ, và cứ lâu lâu mình lại check lại 1 lượt những thứ mình đã public trên MXH. 

Chú thích thêm: James Gunn là một đạo diễn rất tài ba của Marvel Studios, ông đang được xem là tương lai của cả Phase 4 trong MCU. Hiện tại James đã hoàn thành kịch bản cho Guardiana of the Galaxy Vol. 3, vụ sa thải này rất có thể là bước ngoặt lớn cho toàn bộ tương lai của MCU. 

Từ khóa: 

điều quan trọng

,

quy tắc ứng xử

,

phim marvel

,

phong cách sống

Mình đã từng nói với Ba mình một câu như thế này khi giận ông: "Ba đâu có tốn đồng tiền nào để nuôi con học đâu, nên giờ ba đốt hết sách vở của con ba đâu có tiếc." Giờ mình thấy rất hối hận khi nói câu đó, vì nông nổi quá. Có muốn rút lại cũng không được. 
Trả lời
Mình đã từng nói với Ba mình một câu như thế này khi giận ông: "Ba đâu có tốn đồng tiền nào để nuôi con học đâu, nên giờ ba đốt hết sách vở của con ba đâu có tiếc." Giờ mình thấy rất hối hận khi nói câu đó, vì nông nổi quá. Có muốn rút lại cũng không được. 
Cũng mới đọc tin này xong, không ngờ việc mình làm 10 năm trước mà ảnh hưởng đến hẳn hiện tại.