Độc lập & tự do khác nhau như thế nào?

  1. Phong cách sống

Mình đang có cuộc trò chuyện với bạn bè, và đang tranh luận về độc lập & tự do trong cuộc sống khác nhau như thế nào?

Theo bạn là gì? 

Từ khóa: 

phong cách sống

Độc lập là tự mình sinh sống, không nhận tác động hay chịu phụ thuộc từ ai. Tự do là sống theo cách mình muốn, không bị ràng buộc bởi bất cứ giới hạn nào.

Ta độc lập khi là chính mình, và chỉ tự do khi có thể lựa chọn thoải mái một hướng đi cho riêng mình.

Trả lời

Độc lập là tự mình sinh sống, không nhận tác động hay chịu phụ thuộc từ ai. Tự do là sống theo cách mình muốn, không bị ràng buộc bởi bất cứ giới hạn nào.

Ta độc lập khi là chính mình, và chỉ tự do khi có thể lựa chọn thoải mái một hướng đi cho riêng mình.

Mình nghĩ 2 từ này đều thể hiện sự tự chủ, tự quyết định.

Trong khi độc lập mang nhiều nghĩa nội tâm hơn, thì tự do là sự hướng ngoại, là môi trường xung quanh.

Ví dụ, đất nước chúng ta dành được độc lập, nó mang tính nội bộ. Trong khi nói, đất nước chúng ta có thể tự do nói lên quan điểm của mình với Liên Hợp Quốc, nó là sự hướng ngoại.

Theo mình thì 2 khái niệm trên khá nhập nhằng với nhau. Và nói trắng ra thì chẳng ai trong chúng ta có thể khẳng định mình là người hoàn toàn độc lập và tự do cả. Ngay cả khi bạn là một người có tính cách mạnh mẽ, ngang tàn, không bao giờ thích dựa dẫm vào người khác và luôn tự làm lấy mọi thứ, thì bạn vẫn sẽ bị những thứ như luật pháp, lề thói xã hội, các yếu tố ngoại lai khác ảnh hưởng, hạn chế, thậm chí khống chế.

Mình thấy ta không thể tự do khi không độc lập, và nếu gọi là độc lập, nhưng thiếu tự do, thì có lẽ ta cũng không thực sự độc lập. 2 khái niệm trên chỉ tồn tại tương đối.