Em cần 1 loại chất đặc biệt để làm việc k dừng, chơi mãi không mệt các anh chị tư vấn hộ em nhé?

  1. Sức khoẻ

Ngày nào cũng vừa làm vừa chơi đến tận 14 15h, cần lắm 1 loại chất nào đó giúp làm mãi không mệt, chơi mãi vẫn vui, lúc nào cũng tươi cười dí dỏm. Các anh biết loại nào chỉ em nhéee

Từ khóa: 

,

sức khoẻ

Mình từng dùng nhiều cách.

Hồi mới đi làm là uống nước tăng lực, Red Bull dó, nhưng về sau không thích nữa vì nó quá ngọt (mặc dù đường rất tốt cho não bộ và cung cấp năng lương rất tốt). Nhược điểm của cách này là gây hại cho sức khỏe, theo mình được biết thì đã có 2 bạn làm agency ở Hong Kong và Singapore bị chết vì uống nhiều Red Bull.

Sau đó một thời gian là cafe, uống từ lúc mà cứ quen mồm gọi nâu đá tới lúc nhận biết được thế nào là cafe ngon, với nhiều cách pha phức tạp. Với mình thì cafe là thức uống tốt nhất để tỉnh táo và hưng phấn. Đúng, hưng phấn là cảm giác rất cần để làm việc. Tuy nhiên, để được ly cafe chất lượng thì khá tốn công hoặc tốn tiền, nên mình cũng thi thoảng.

Có đợt, mình uống bia để làm việc. Có đợt mình làm một ly đá với chút whisky (vì rất hâm mộ Mad Men cũng như xem nhiều film về business). Đặc điểm của khi uống đồ có cồn là nếu có một lượng nhỏ thì làm việc rất máu, nhưng ham vui nhấp thêm một tí là dễ sập. Nên mình cũng thi thoảng làm vui vui với team thì có dùng cách này.

"Thảo dược" thì mình cũng có dùng, tuy đặc điểm công việc của mình thì nhiều bạn bè hay dùng, nhưng cá nhân mình thì không dùng khi làm việc.

Về câu hỏi của bạn, bạn muốn một chất giúp bạn có thể làm việc mãi không mệt, chơi mãi vẫn vui; mình có biết, đó là endorphins.

Và rất tuyệt vời, endorphins có sẵn trong cơ thể của bạn. Bạn chỉ cần chạy khoảng 7km là bắt đầu tới độ để não bộ xử lý các phản ứng và tiết ra endorphins, giúp xoa dịu vết đau, cảm thấy hưng phấn ...

Tin mình đi, tập luyện thể thao là cách duy nhất sẽ giúp bạn có thể làm việc và chơi nhiều mà mãi không thấy mệt mỏi.

Trả lời

Mình từng dùng nhiều cách.

Hồi mới đi làm là uống nước tăng lực, Red Bull dó, nhưng về sau không thích nữa vì nó quá ngọt (mặc dù đường rất tốt cho não bộ và cung cấp năng lương rất tốt). Nhược điểm của cách này là gây hại cho sức khỏe, theo mình được biết thì đã có 2 bạn làm agency ở Hong Kong và Singapore bị chết vì uống nhiều Red Bull.

Sau đó một thời gian là cafe, uống từ lúc mà cứ quen mồm gọi nâu đá tới lúc nhận biết được thế nào là cafe ngon, với nhiều cách pha phức tạp. Với mình thì cafe là thức uống tốt nhất để tỉnh táo và hưng phấn. Đúng, hưng phấn là cảm giác rất cần để làm việc. Tuy nhiên, để được ly cafe chất lượng thì khá tốn công hoặc tốn tiền, nên mình cũng thi thoảng.

Có đợt, mình uống bia để làm việc. Có đợt mình làm một ly đá với chút whisky (vì rất hâm mộ Mad Men cũng như xem nhiều film về business). Đặc điểm của khi uống đồ có cồn là nếu có một lượng nhỏ thì làm việc rất máu, nhưng ham vui nhấp thêm một tí là dễ sập. Nên mình cũng thi thoảng làm vui vui với team thì có dùng cách này.

"Thảo dược" thì mình cũng có dùng, tuy đặc điểm công việc của mình thì nhiều bạn bè hay dùng, nhưng cá nhân mình thì không dùng khi làm việc.

Về câu hỏi của bạn, bạn muốn một chất giúp bạn có thể làm việc mãi không mệt, chơi mãi vẫn vui; mình có biết, đó là endorphins.

Và rất tuyệt vời, endorphins có sẵn trong cơ thể của bạn. Bạn chỉ cần chạy khoảng 7km là bắt đầu tới độ để não bộ xử lý các phản ứng và tiết ra endorphins, giúp xoa dịu vết đau, cảm thấy hưng phấn ...

Tin mình đi, tập luyện thể thao là cách duy nhất sẽ giúp bạn có thể làm việc và chơi nhiều mà mãi không thấy mệt mỏi.

Nếu bạn cần high tức thời thì có thể dùng thứ này + Cool Air + ngụm nước đá + phòng máy lạnh 16 độ nhé , đảm bảo high mà bạn muốn xuống cũng chả được. Điều quan trọng là nghỉ ngơi hợp lí và điều độ nhé , vui chơi lành mạnh và nói không với chất kích thích.

Nghe hơi ngáo ngáo giống phê đá, phê cần nhỉ? Làm gì thì cũng nên nghỉ ngơi, có những cách nghỉ "sâu" trong khoảng thời gian ngắn (5-15 phút). Bạn nên thử cách đó, thay vì cố bắt mình chạy liên tục ròng rã.
Em định duy trì trạng thái get high trong bao lâu hở em, 1 năm vài năm; cả thời thanh xuân của em hay như thế nào?
Tần suất sử dụng chất đó em muốn là hàng ngày hay hàng tuần , liên tục hay vài lần 1 tháng Thoiy