Forestforthetrees.com.vn: Thông Tin Tổng Quan Về Di Chuyển, Visa Và Chi Phí Lưu Trú Tại Đà Nẵng - Phú Quốc Dành Cho Khách Nhật

  1. Du lịch

1. Về việc di chuyển và lưu trú

Thời gian bay từ Nhật Bản

  • Từ sân bay Narita đến sân bay quốc tế Đà Nẵng: Khoảng 5 giờ 30 phút.

  • Từ sân bay quốc tế Kansai đến sân bay quốc tế Đà Nẵng: Khoảng 4 giờ 45 phút.

  • Đặc biệt: Từ sân bay quốc tế Đà Nẵng vào trung tâm thành phố hoặc ra bãi biển chỉ mất khoảng 10 phút đi xe!

Đối với đảo Phú Quốc: Hiện chưa có chuyến bay thẳng từ Nhật Bản, nhưng bạn có thể nối chuyến từ các sân bay chính tại Việt Nam với thời gian bay chỉ khoảng 1 – 2 giờ.


Thị thực (Visa)

Bạn có thể lưu trú tại Việt Nam không cần visa nếu thời gian tạm trú dưới 45 ngày và hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng tính đến thời điểm nhập cảnh.

(Lưu ý: Thông tin cập nhật đến tháng 6/2024. Vui lòng tự kiểm tra thông tin mới nhất trước khi khởi hành).


Chi phí vé máy bay

Giá vé máy bay khứ hồi giữa Nhật Bản và Việt Nam dao động khoảng 60.000 – 130.000 Yên/người. Mặc dù giá vé thay đổi tùy theo thời điểm, nhưng mức giá trung bình thường nằm trong khoảng 70.000 – 80.000 Yên.


Chi phí khách sạn

Giá phòng tại các khách sạn 5 sao có dịch vụ tổ chức tiệc cưới (tính trên mỗi phòng) như sau:

  • Đà Nẵng: Từ 200 USD ~

  • Phú Quốc: Từ 120 USD ~

Mặc dù giá có thể thay đổi tùy theo mùa và từng khách sạn cụ thể, nhưng nhìn chung mức giá này rất phải chăng so với các khu nghỉ dưỡng ven biển khác trên thế giới.

Từ khóa: 

du lịch