Giảng viên có nên giữ khoảng cách với sinh viên của mình hay không?

  1. Phong cách sống

Mình thấy lên đại học nhìn chung mối quan hệ giữa thầy và trò không được như hồi cấp 3. Mình có đứa bạn học bên Đại học Ngoại ngữ, lớp nó và các giảng viên trong khoa có mối quan hệ rất thân thiết. Có thể dễ dàng tâm sự chuyện học hành cho đến chuyện cá nhân, trao đổi về công việc tương lai với thầy cô. Các thầy cô cũng không giữ khoảng cách, thường xuyên hỏi thăm sinh viên và thậm chí có đôi khi còn đi liên hoan, du lịch với lớp. Nhưng có thể do tùy từng giảng viên và tùy từng trường mà một đứa bạn khác của mình học bên Học viện Tài chính lại có trải nghiệm khác. Thầy cô ngoài giờ trên lớp không trả lời bất cứ câu hỏi nào của sinh viên, cũng khá cứng nhắc trong chuyện giao tiếp. Hầu như không có bất cứ tiếp xúc bên ngoài với sinh viên như liên hoan hay họp lớp,....Mọi người nghĩ giảng viên có nên giữ khoảng cách với sinh viên không?

Từ khóa: 

phong cách sống

Mình cho là vẫn nên có khoảng cách giữa giảng viên và sinh viên, ngoài việc sẽ rất dễ dẫn đến nhưng tin đồn như tiêu cực điểm thi, cặp kè đối với nam nữ,.... thì nên phân biệt rõ ranh giới giữa các mối quan hệ công việc và đời tư.

Trả lời

Mình cho là vẫn nên có khoảng cách giữa giảng viên và sinh viên, ngoài việc sẽ rất dễ dẫn đến nhưng tin đồn như tiêu cực điểm thi, cặp kè đối với nam nữ,.... thì nên phân biệt rõ ranh giới giữa các mối quan hệ công việc và đời tư.

Lên đại học thì 1 giảng viên phải dạy cho rất nhiều người thì khó mà thân thiết nổi .