Gió bắc nguồn từ đâu Và gà với trứng gà cái nào có trướt?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Gió bắt nguồn từ sự chênh lệch áp suất không khí giữa các khu vực trên Trái Đất. Nguyên nhân thông thường đến từ việc Mặt Trời chiếu sáng không đồng đều các khu vực khác nhau khiến nhiệt độ các vùng khác nhau bị chênh lệch. Không khí nóng nhẹ hơn thì bốc lên cao, không khí lạnh nặng hơn từ các nơi khác tràn đến chiếm chỗ. Luồng không khí đó là gió. Hoặc cũng có thể đến từ nguyên nhân 1 lượng không khí bị 1 thứ gì đó chiếm chỗ như luồng khí sinh ra khi bom nổ chẳng hạn, đẩy không khí xung quanh di chuyển cũng là gió nhưng đc biết đến dưới dạng 1 sóng xung kích trong không khí. Hoặc đơn giản nhất là bắt nguồn từ cái quạt nhà bạn ý.

Trứng với gà thì bạn cứ search trong này, đã đc thảo luận nhiều rồi nhé.

Trả lời

Gió bắt nguồn từ sự chênh lệch áp suất không khí giữa các khu vực trên Trái Đất. Nguyên nhân thông thường đến từ việc Mặt Trời chiếu sáng không đồng đều các khu vực khác nhau khiến nhiệt độ các vùng khác nhau bị chênh lệch. Không khí nóng nhẹ hơn thì bốc lên cao, không khí lạnh nặng hơn từ các nơi khác tràn đến chiếm chỗ. Luồng không khí đó là gió. Hoặc cũng có thể đến từ nguyên nhân 1 lượng không khí bị 1 thứ gì đó chiếm chỗ như luồng khí sinh ra khi bom nổ chẳng hạn, đẩy không khí xung quanh di chuyển cũng là gió nhưng đc biết đến dưới dạng 1 sóng xung kích trong không khí. Hoặc đơn giản nhất là bắt nguồn từ cái quạt nhà bạn ý.

Trứng với gà thì bạn cứ search trong này, đã đc thảo luận nhiều rồi nhé.

Sóng bắt đầu từ gió

Gió bắt đầu từ đâu?