Giữa Hà Nội và Sài Gòn bạn thích học ở đâu hơn?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

ngành nghề

,

nơi học

,

phong cách sống

Mình đã có điều kiện đc trải nghiệm sống ở nhiều thành phố khác nhau ở VN, với câu hỏi của bạn thì mình nghĩ là Sài Gòn là sự lựa chọn tốt hơn. Rất nhiều bạn bè của mình là người Hà Nội nhưng quyết định vào Sài Gòn học tập, làm việc, sinh sống...đa số chia sẻ rằng sống trong này có vẻ thoải mái dễ chịu hơn, cả về khí hậu lẫn con người. Mà mình cũng đã từng có thời gian ở ngoài Bắc, nên thấy cũng đúng.

Nếu là băn khoăn về nghề thì chắc là CNTT. Vì một mặt thì ai cũng bảo là CNTT trong tương lai gần sẽ là ngành hot, thêm vụ 4.0 hiện tại thì chắc khoảng thời gian đó sẽ kéo dài chút. Nhưng vì thế giới công nghệ biến đổi khó lường, rồi chúng ta có công nghệ sinh học, công nghệ môi trường cũng đang có đà lên ngôi, nên thực sự là mình không biết lĩnh vực CNTT có thực sự là sự lựa chọn tốt.

Trả lời

Mình đã có điều kiện đc trải nghiệm sống ở nhiều thành phố khác nhau ở VN, với câu hỏi của bạn thì mình nghĩ là Sài Gòn là sự lựa chọn tốt hơn. Rất nhiều bạn bè của mình là người Hà Nội nhưng quyết định vào Sài Gòn học tập, làm việc, sinh sống...đa số chia sẻ rằng sống trong này có vẻ thoải mái dễ chịu hơn, cả về khí hậu lẫn con người. Mà mình cũng đã từng có thời gian ở ngoài Bắc, nên thấy cũng đúng.

Nếu là băn khoăn về nghề thì chắc là CNTT. Vì một mặt thì ai cũng bảo là CNTT trong tương lai gần sẽ là ngành hot, thêm vụ 4.0 hiện tại thì chắc khoảng thời gian đó sẽ kéo dài chút. Nhưng vì thế giới công nghệ biến đổi khó lường, rồi chúng ta có công nghệ sinh học, công nghệ môi trường cũng đang có đà lên ngôi, nên thực sự là mình không biết lĩnh vực CNTT có thực sự là sự lựa chọn tốt.

Nếu có điều kiện thì thích học ở cả hai nơi. Giáo viên