Hãy giải thích mối quan hệ giữa cơ cấu kinh tế và việc sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Cơ cấu kinh tế là gồm các thành phần kinh tế, kinh doanh ở các lĩnh vực khác nằm trên toàn bộ lãnh thổ của 1 quốc gia cấu thành nền tảng kinh tế của quốc gia đó.Kinh tế phụ thuộc vào tài nguyên, con người vì mục đích phát triển kinh tế đã khai thác cạn kiệt tài nguyên, chỉ khai thác cạn kiệt tài nguyên, chỉ khai thác mà không tái tạo làm cho nguồn tài nguyên bị cạn kiệt. Nếu con người chỉ biết khai thác một cách hợp lí và biết cách phục hồi, tái tạo tài nguyên thì nguồn tài nguyên sẽ không bị cạn kiệt, môi trường không bị ô nhiễm.Cơ cấu kinh tế và việc sử dụng tài nguyên, BVMT có mối quan hệ qua lại. Nếu cơ cấu kinh tế phù hợp thì đi đôi với sự hiện đại hóa, phát triển kinh tế thì môi trường được bảo vệ và phát triển. Ngược lại nó sẽ làm cho MT trở nên suy thoái ô nhiễm môi trường trầm trọng, không đảm bảo được chức năng vốn có của nó. Đồng thời khi kinh tế phát triển, áp dụng khoa học kĩ thuật tìm ra nguồn nguyên liệu, năng lượng mới xanh, sạch, vô tận và thân thiện với môi trường. Như vậy không chỉ phát triển được kinh tế mà nó còn góp phần bảo vệ và cải thiện môi trường, phát triển một nền kinh tế bền vững và bảo vê môi trường.
Trả lời
Cơ cấu kinh tế là gồm các thành phần kinh tế, kinh doanh ở các lĩnh vực khác nằm trên toàn bộ lãnh thổ của 1 quốc gia cấu thành nền tảng kinh tế của quốc gia đó.Kinh tế phụ thuộc vào tài nguyên, con người vì mục đích phát triển kinh tế đã khai thác cạn kiệt tài nguyên, chỉ khai thác cạn kiệt tài nguyên, chỉ khai thác mà không tái tạo làm cho nguồn tài nguyên bị cạn kiệt. Nếu con người chỉ biết khai thác một cách hợp lí và biết cách phục hồi, tái tạo tài nguyên thì nguồn tài nguyên sẽ không bị cạn kiệt, môi trường không bị ô nhiễm.Cơ cấu kinh tế và việc sử dụng tài nguyên, BVMT có mối quan hệ qua lại. Nếu cơ cấu kinh tế phù hợp thì đi đôi với sự hiện đại hóa, phát triển kinh tế thì môi trường được bảo vệ và phát triển. Ngược lại nó sẽ làm cho MT trở nên suy thoái ô nhiễm môi trường trầm trọng, không đảm bảo được chức năng vốn có của nó. Đồng thời khi kinh tế phát triển, áp dụng khoa học kĩ thuật tìm ra nguồn nguyên liệu, năng lượng mới xanh, sạch, vô tận và thân thiện với môi trường. Như vậy không chỉ phát triển được kinh tế mà nó còn góp phần bảo vệ và cải thiện môi trường, phát triển một nền kinh tế bền vững và bảo vê môi trường.