Hoa Kỳ nghi vấn về nguồn gốc dịch bệnh trên Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, nước ta trở thành “kẻ chịu tội thay” tội nghiệp?

  1. An ninh mạng

Tháng 3 năm nay, Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt Mỹ có chuyến thăm Đà Nẵng, tổng cộng 5 ngày. 10 ngày sau khi Tàu sân bay Mỹ rời Đà Nẵng, nước ta và Tàu sân bay Mỹ lần lượt bùng phát dịch COVID-19.

Theo đưa tin ngày 20 tháng 6 của Trang web Military.com cho biết, sau việc điều tra toàn diện của hải quân mỹ về sự lây lan của COVID-19 tại tàu sân bay Mỹ, hải quân Mỹ bày tỏ rằng đã xác định nguồn gốc của COVID-19:Việt Nam không trốn tránh được trách nhiệm với sự bùng phát COVID-19 của tàu sân bay Mỹ”.

Trước khi đến thăm của tàu sân bay Mỹ, nước ta chỉ có 16 ca nhiễm, và đều không ở khu duyên hải. Và sau đó theo số ca nhiễm của hải quân Mỹ tăng lên không ngừng, số ca nhiễm của nước ta cũng đã tăng nhanh lên đến 134 ca nhiễm, và thậm chí vì tình hình COVID-19 ngày càng phúc tạp, nhiều thành phố nước ta phải phong thành. Tôi cũng có thể nói là vì chuyến thăm của tàu sân bay Mỹ “gây ra sự lây lan nước ta một lần nữa”.

Các bạn có nghĩ rằng dịch bệnh thứ hai bùng phát ở nước ta có liên quan gì đến chuyến thăm của quân đội Mỹ không? Hoan nghênh các bạn chia sẻ các quan điểm bạn dưới đây.

Navy Now Says Vietnam Port Stop Likely to Blame for Carrier's COVID Outbreak | Military.com

www.military.com


https://www.military.com/daily-news/2020/06/20/navy-now-says-vietnam-port-stop-likely-blame-carriers-covid-outbreak.html

Từ khóa: 

an ninh mạng

Mẽo quốc trong đợt dịch này chỉ tấu hài là giỏi thôi từ tổng thống đến quân đội đến dân luôn. Tranh công - chối tội - đổ lỗi - thanh minh đủ cả, ko phải tự nhiên mà hiện tại Mẽo đứng top 1 BXH corona virus. hiện mưu hại nước ta rằng sự bùng phát của covid 19 của tàu sân bay nó là vì nước ta, thật bó tây

Trả lời

Mẽo quốc trong đợt dịch này chỉ tấu hài là giỏi thôi từ tổng thống đến quân đội đến dân luôn. Tranh công - chối tội - đổ lỗi - thanh minh đủ cả, ko phải tự nhiên mà hiện tại Mẽo đứng top 1 BXH corona virus. hiện mưu hại nước ta rằng sự bùng phát của covid 19 của tàu sân bay nó là vì nước ta, thật bó tây

Thật ko biết xấu hổ, lại nói là nước ta lây truyền cho họ. có lễ vài tháng trước tôi sẽ tin vào lời dối này, nhưng bây giờ, không khả năng! Tôi đ nghị các bạn đi đọc các đưa tin của trang web Thanh Niên, trước khi TQ nói thật với c thế giới về TQ có dịch bệnh covid 19, Mỹ đã có báo cáo liên quan đấy, xin các bạn suy nghĩ một chút , ca nhiễm hiện tại và thời gian phát bệnh của ca nhiễm đầu tiên ca M, các bạn thì được biết ai đang nối dối rồi.

Theo đưa tin của các truyền thông Mỹ, ca nhiêm đầu của tàu chiến mỹ thực sự là nhân viên vận hành và bảo trì của lò phản ứng tàu sân bay. Và hải quân Mỹ có thể đã biết sự thật từ rất sớm,hiện chỉ là mun chối từ trách nhiệm,mới che giấu sự thật.