Hôm nay, 21-3, này sinh của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Đức, Johann Sebastian Bach. Bạn có biết Google kỷ niệm ông có gì thú vị?

  1. Âm nhạc

Vâng, bạn sẽ đc sáng tác nhạc theo phong cách của Bach.

Đơn giản thôi. Vào Google Doodle, bấm mũi tên play để bắt đầu.

Đến đây sẽ có 1 khung nhạc nhịp 4/4. 2 tờ giấy đánh dấu màu vàng sẽ có 2 bài nhạc mặc định là Mary have a little lamp và ABC's song. Nút bấm ngôi sao sẽ giúp bạn thăng giáng 1 dòng trên khung nhạc. Nói chung có thể bỏ qua.

Mũi tên tăng giảm chỗ 70bmp giúp bạn tăng giảm số nhịp trong 1 phút, đại để là thay đổi tốc độ bài nhạc. Xong

 Bây giờ, bạn bấm vào các dòng trên khung nhạc ngay các vạch dọc trắng mờ, sẽ đc 1 nốt nhạc, vị trí sẽ tương ứng với cao độ các nốt, càng cao thì nốt càng cao. Bạn có thể bấm vào giữa 2 vạch trắng để tạo ra nốt móc, có tốc độ nhanh gấp đôi 1 đen (nốt đen 1s/1 nốt, nốt móc 0.5s/1 nốt, cái này ai biết sơ về nhạc lý là biết à). Bạn có thể thăng giáng nốt bạn mới chọn nữa. Xong bạn có thể bấm nghe lại, bên cạnh nút thùng rác. Sau đó, bấm hòa âm thôi. Và

Ta-da. Bản nhạc của chính bạn với phong cách của Bach đã ra đời.

Sau đó bạn có thể lưu lại dưới dạng midi, share, chỉnh sửa, hoặc hòa âm lại theo 1 dạng khác. Hãy sáng tác và tự cảm nhận đoạn nhạc do mình sáng tác và AI của Google hòa âm nào. 😍😍

Từ khóa: 

googledoodle

,

johannsebastianbach

,

âm nhạc