Kế hoạch ngắn gọn để biến mất hoàn toàn trong 6 tháng?

  1. Kiến thức chung

Giả sử một ngày bạn muốn được rời khỏi tất cả mọi mối liên hệ định danh đang có, đi đâu đó trong 6 tháng thì kế hoạch nào là khả thi? (Loại trừ kế hoạch trốn nợ ạ, quan điểm của mình là có nợ nên trả).

Từ khóa: 

,

kiến thức chung

Mình nghĩ có vài cách để biến mất đi đâu đó :

  1. Có lên kế hoạch rõ ràng, chi tiết:
  • Xác định rõ nơi mình muốn đến
  • Có sự chuẩn bị về budget
  • Có sự tìm hiểu đủ kỹ để có thể kiếm việc làm thêm, duy trì cuộc sống

2. Kệ nó, cứ đi rồi sẽ đến:

  • Xác định như 1 cuộc phiêu lưu --> bất chợt nghĩ đến việc muốn trốn đi thì xách balo lên mà đi
  • Budget & công việc chưa rõ ràng
  • Rủi ro hơn, bấp bênh hơn nhưng cũng có thể phiêu lưu thú vị hơ
  • Thường đi kiểu này chắc khó xác định ngay được là mình sẽ biến mất 6 tháng

Tùy vào style, mục đích của mỗi người sẽ có sự lựa chọn, mình nghĩ cứ muốn là được - sẽ khả thi thôi. Quan trọng bạn lựa chọn ntn, có buông bỏ tất cả để đi 6 tháng được k ^_^

Trả lời

Mình nghĩ có vài cách để biến mất đi đâu đó :

  1. Có lên kế hoạch rõ ràng, chi tiết:
  • Xác định rõ nơi mình muốn đến
  • Có sự chuẩn bị về budget
  • Có sự tìm hiểu đủ kỹ để có thể kiếm việc làm thêm, duy trì cuộc sống

2. Kệ nó, cứ đi rồi sẽ đến:

  • Xác định như 1 cuộc phiêu lưu --> bất chợt nghĩ đến việc muốn trốn đi thì xách balo lên mà đi
  • Budget & công việc chưa rõ ràng
  • Rủi ro hơn, bấp bênh hơn nhưng cũng có thể phiêu lưu thú vị hơ
  • Thường đi kiểu này chắc khó xác định ngay được là mình sẽ biến mất 6 tháng

Tùy vào style, mục đích của mỗi người sẽ có sự lựa chọn, mình nghĩ cứ muốn là được - sẽ khả thi thôi. Quan trọng bạn lựa chọn ntn, có buông bỏ tất cả để đi 6 tháng được k ^_^

Về quê chăm sóc ông bà cha mẹ, trồng hoa màu, chăm sóc thú cưng, mở lớp dạy tiếng anh, 6 tháng sẽ hết vèo!