Lá phổi xanh của trái đất

  1. Khoa học

Bạn có biết ?

Người ta hay nói rừng là lá phổi xanh của trái đất vậy thực tế có phải như vậy hay không ?

Chúng ta vẫn được dạy rằng quá trình quang hợp của cây xanh hấp thụ CO2 và tạo ra Oxi cho trái đất , vì vậy rừng được coi là lá phổi xanh của trái đất

Tuy nhiên thực tế cho thấy nếu bạn định nghĩa rừng là lá phổi xanh của trái đất vì nó tạo ra Oxi thì đó là một sai lầm.

Đầu tiên cây cối ngoài quang hợp thì nó cũng thực hiện quá trình hô hấp. Cây cối cũng hấp thụ Oxi và thải ra Co2. Chưa kể tới việc những cây này lúc chết đi quá trình phân giải của chúng cũng tạo ra một lượng Co2 không nhỏ

Lá phổi xanh thực sự của trái đất là tới từ các sinh vật phù du. Đại dương mới thực sự là lá phổi của trái đất với 80% Oxi sản xuất ra

Chính xác hơn là từ các thực vật phù du (phytoplankton/ algea) ở khắp các đại dương.

Chúng cung cấp khoảng 50 - 85% oxy cho hệ khí quyển trên Trái Đất (khoảng 330 tỷ tấn oxy/ năm).

Thực vật phù du sống nhờ vào quá trình quang hợp: Chúng sử dụng năng lượng từ mặt trời và các dưỡng chất từ nước (được hấp thụ qua thành tế bào) để thực hiện quá trình quang hợp - cung cấp năng lượng cho chính chúng, đồng thời tạo ra oxy.

Ngoài ra các thực vật phù du (hay sinh vật phù du nói chung) còn đóng vai trò nền tảng quan trọng trong mạng thức ăn ở đại dương.

Các thực vật phù du tuy bé nhỏ nhưng lại vô cùng quan trọng đối với hành tinh này!

Từ khóa: 

lá phổi xanh của trái đất

,

khoa học

Giờ mới biết fact này

Trả lời

Giờ mới biết fact này

Khi bạn nuôi cả trái đất mà không được công nhận , chắc mấy e sinh vật phù du buồn lắm

Cái này ở trường chả dạy gì nhỉ