Là sinh viên thì nên làm gì để phân bổ thời gian học, ngoại khóa, và cả làm thêm (nếu có) cho hợp lí?

  1. Kỹ năng mềm

Em nghe nói lên đại học, không những hàng ngày học kiến thức mà ngoài ra còn phải tham gia các hoạt động giao lưu, văn nghệ, cộng đồng,những cuộc thi… đi làm thêm để có thêm kinh nghiệm, mạnh dạn hơn...
Nghe như vậy em rất thích nhưng em thực sự không biết làm thế nào, bên cạnh đó em muốn đí làm thêm để sớm tự chủ về tài chính, không phụ thuộc ba mẹ quá nhiều, và em có mục tiêu là phải học được tấm bằng loại giỏi để ra trường nhanh chóng tìm được việc làm.
Mọi người có thể cho em cách phân bố thời gian hợp lý để có thể làm được tất cả những việc đó trong 4 năm đại học được không ạ?
Từ khóa: 

sinh viên

,

phát triển bản thân

,

làm thêm

,

ngoại khóa

,

học tập

,

kỹ năng mềm

Mình thì nghĩ là năm đầu bạn chưa cần phải đặt nặng chuyện đi làm thêm, nên tìm và tạo cho mình cách học cách sinh hoạt trước đã, vô hè hay qua năm hai bắt đầu cũng chưa muộn. Đi làm thêm có thể bạn cũng sẽ học được nhiều thứ bạn không thể học được ở trường, nhưng cũng đánh đổi lại bởi thời gian và sức khỏe đấy. Rất nhiều bạn sa đà vào làm thêm kiếm tiền quá - cá nhân mình cũng từng như vậy (không đề cập đến các bạn hoàn cảnh bắt buộc phải như vậy) xong thiếu ngủ, lên lớp ngủ gật, về chạy đi làm và vòng lặp cứ thế học cũng khó tới nơi tới chốn.
Bạn cần xác định mục tiêu của mình là gì. Học chỉ để có tấm bằng cho bố mẹ vui thì có thể làm thêm thoải mái, học tàn tàn đủ qua, cuối kỳ tập trung thi qua môn là xong. Học để lên trình độ thì cần giới hạn việc làm thêm ngày không nên quá 4 tiếng, thời gian còn lại để dành cho việc học và phát triển trình độ. Việc hoạt động giao lưu, văn nghệ, cuộc thi cũng thế, tham gia vào thời gian rảnh và vừa đủ được rồi, lớp có tổ chức thì mình tham gia cho vui, hoặc vô hè có thời gian thì tham gia thêm, nói chung vẫn phải xếp sau việc học.
Trả lời
Mình thì nghĩ là năm đầu bạn chưa cần phải đặt nặng chuyện đi làm thêm, nên tìm và tạo cho mình cách học cách sinh hoạt trước đã, vô hè hay qua năm hai bắt đầu cũng chưa muộn. Đi làm thêm có thể bạn cũng sẽ học được nhiều thứ bạn không thể học được ở trường, nhưng cũng đánh đổi lại bởi thời gian và sức khỏe đấy. Rất nhiều bạn sa đà vào làm thêm kiếm tiền quá - cá nhân mình cũng từng như vậy (không đề cập đến các bạn hoàn cảnh bắt buộc phải như vậy) xong thiếu ngủ, lên lớp ngủ gật, về chạy đi làm và vòng lặp cứ thế học cũng khó tới nơi tới chốn.
Bạn cần xác định mục tiêu của mình là gì. Học chỉ để có tấm bằng cho bố mẹ vui thì có thể làm thêm thoải mái, học tàn tàn đủ qua, cuối kỳ tập trung thi qua môn là xong. Học để lên trình độ thì cần giới hạn việc làm thêm ngày không nên quá 4 tiếng, thời gian còn lại để dành cho việc học và phát triển trình độ. Việc hoạt động giao lưu, văn nghệ, cuộc thi cũng thế, tham gia vào thời gian rảnh và vừa đủ được rồi, lớp có tổ chức thì mình tham gia cho vui, hoặc vô hè có thời gian thì tham gia thêm, nói chung vẫn phải xếp sau việc học.