Làm sao để biết bản thân mình có phải là một người hướng nội hay không?

  1. Tâm lý học

Cá nhân mình là một người không thích nói nhiều, nhưng mình không có ngại nói mà mình chỉ lười phải giao tiếp thôi. Nếu gặp những người hợp cạ thì mình vẫn có thể luyên thuyên được nhưng hầu như những lúc khác mình vẫn rất lười giao tiếp :) Mình không thường xuyên duy trì việc nhắn tin trên mạng mà chỉ khi nào có người nhắn tin cho mình thì mình mới trả lời, nhưng mình lại thấy mình hoạt động năng nổ trên mxh như việc viết bài đăng bài và bình luận,vv...Ở ngoài đời mình vẫn tiếp xúc bình thường với mn nhưng mình lại thích việc ở một mình nhiều hơn. Nhưng tới giờ mình vẫn nghĩ bản thân mình chưa tới nỗi hướng nội chỉ là mình lười giao tiếp thôi còn nhiều người thì lại bảo mình trầm tính dù sự thật là chẳng hề vậy :vv
Từ khóa: 

tâm lý học

Introvert và Extrovert khác nhau ở cách họ nạp năng lượng. Khi mệt mỏi, Introvert thường muốn 1 mình. Khi Extrovert mệt mỏi họ thường lao ra ngoài đường để gặp mọi người. Introvert sẽ cảm thấy khoẻ hơn, có thêm năng lượng động lực từ bên trong bằng một số cách như nghỉ ngơi, đọc sách, ngồi thiền, suy nghĩ, hạ mục tiêu, hình dung về việc sẽ thành công ... Ném Introvert vào đám đông thì họ sẽ mất dần năng lượng, mệt mỏi dần và muốn được ở 1 mình để recharge (sạc pin).

 Extrovert có thêm năng lượng bằng việc nhận được sự chú ý, tán đồng, ủng hộ của những người bên ngoài. Khi bị nhốt một mình họ sẽ cảm thấy yếu dần đi và phải chạy ra đám đông để recharge.

Nói nhiều hay nói ít cũng chỉ là một biểu hiện mà thôi. Dĩ nhiên nói quá nhiều thì thường là Extrovert, còn nói rất ít thì thường là Introvert.

Bạn là một Introvert.

Bạn là một Introvert có khả năng giao tiếp tốt.

Nếu ba phải 1 chút thì bạn tương đối cân bằng vừa là Introvert, vừa là Extrovert. Không ai bị cực đoan quá về 1 phía đâu.

B3AA9EC1-2AC2-49D0-AA10-97E93C511EED
Trả lời
Introvert và Extrovert khác nhau ở cách họ nạp năng lượng. Khi mệt mỏi, Introvert thường muốn 1 mình. Khi Extrovert mệt mỏi họ thường lao ra ngoài đường để gặp mọi người. Introvert sẽ cảm thấy khoẻ hơn, có thêm năng lượng động lực từ bên trong bằng một số cách như nghỉ ngơi, đọc sách, ngồi thiền, suy nghĩ, hạ mục tiêu, hình dung về việc sẽ thành công ... Ném Introvert vào đám đông thì họ sẽ mất dần năng lượng, mệt mỏi dần và muốn được ở 1 mình để recharge (sạc pin).

 Extrovert có thêm năng lượng bằng việc nhận được sự chú ý, tán đồng, ủng hộ của những người bên ngoài. Khi bị nhốt một mình họ sẽ cảm thấy yếu dần đi và phải chạy ra đám đông để recharge.

Nói nhiều hay nói ít cũng chỉ là một biểu hiện mà thôi. Dĩ nhiên nói quá nhiều thì thường là Extrovert, còn nói rất ít thì thường là Introvert.

Bạn là một Introvert.

Bạn là một Introvert có khả năng giao tiếp tốt.

Nếu ba phải 1 chút thì bạn tương đối cân bằng vừa là Introvert, vừa là Extrovert. Không ai bị cực đoan quá về 1 phía đâu.

B3AA9EC1-2AC2-49D0-AA10-97E93C511EED

Hướng nội là hướng vào nội tâm bên trong, tái tạo năng lượng bằng các hoạt động thiên hướng 1 mình, sẽ rất mệt nếu phải tham gia các hoạt động gặp gỡ/tiếp xúc nhiều người. Người hướng nội có thể sẽ nói nhiều với những người mà mình tin tưởng và thân thiết và im lặng/lười giao tiếp theo kiểu xã giao.

Không hẳn hoàn toàn hướng nội
Có thể vừa hướng ngoại lẫn hướng nội 
Hướng nội theo mh nghĩ ý chí năng lực của họ cao hơn hướng ngoại 
Hướng nội khi buồn họ dễ tự chữa lành 1 mh là tìm nơi yên tĩnh...
Hướng ngoại họ luôn với tới cái cao hơn khi bị thụt lùi cảm thấy như bị suy sụp mất năng lượng nhiều hơn hướng nội (không pjt ý này đúng không hjhj)