LÀM SAO ĐỂ CHỐNG LẠI CƠN BUỒN NGỦ KHI ĐÊM NGỦ RẤT ÍT?

  1. Phong cách sống


Dạo này cứ thức khuya để xem Worldcup nên mỗi sáng đi làm là như cực hình, không tài nào tỉnh táo nỗi. Bạn nào có bí kíp giúp làm việc tỉnh táo dù đêm trước đó ngủ ít không, ngoại trừ cafe nhé vì dù có uống bao nhiêu cafe mình vẫn buồn ngủ như thường?

Từ khóa: 

phong cách sống

,

worldcup2018

,

phong cách sống


Phải công nhận rằng đôi khi chúng ta cảm thấy rất buồn ngủ khi làm việc, nhất là với những người phải thức khuya, làm việc trong văn phòng, phải ngồi lâu một chỗ, những lúc bận bịu, khách hàng giục, sếp gọi thì không có thời gian cho mà ủ rủ, mệt mỏi nữa, nhưng mà những lúc khách không giục, sếp không gọi thì sao, có phải bạn sẽ rất buồn ngủ, và cảm thấy không có hứng thú làm việc đúng không, nếu vậy hãy thử cách này nhé.

1.Kích thích giác quan

Lý do chủ yếu của việc không tỉnh táo khi làm việc đó là do các giác quan của bạn không được hoạt động, vậy thì muốn tỉnh táo và đỡ buồn ngủ thì bạn hãy kích thích giác quan, làm cho tai, mắt, mũi, hay miệng của bạn tỉnh táo và năng động hơn như

Nên bật nhiều đèn sáng, và ngồi gần với nguồn ánh sáng sáng nhất, càng ngồi trong tối mắt bạn càng buồn ngủ mà thôi

Nhai kẹo cao xu, hoặc ngậm kẹo bạc hà để miệng bạn có cái gì đấy hoạt động

Nếu đang ở nơi được phép nghe nhạc, hãy nghe jazz, hiphop, rock hoặc bất cứ loại nhạc nào giúp bạn tỉnh táo, không nên nghe những bản giao hưởng, nhạc không lời, sẽ khiến bạn muốn chìm vào giấc ngủ hơn đấy.

Làm việc nhiều với máy tính bạn sẽ dễ bị mỏi mắt, mệt mỏi hãy cho đôi mắt được nghỉ một chút không nhìn vào màn hình máy tính mà nhìn vào một bức tường, hoặc nhìn ra cửa sổ bạn nhé.

2.Kích thích cơ thể

Nếu kích thích các giác quan vẫn chưa đủ làm bạn tỉnh táo hãy kích thích thêm cơ thể bằng những cách sau đây nữa nhé:

Chạm và day nhẹ lên dái tai từ trên xuống dưới.

Chà xát lòng ban tay với nhau cũng là một cách hay giúp bạn thấy có nhiều năng lượng hơn đấy.

Thử nhéo cánh tay hoặc đùi xem cũng hiệu quả đấy

Nắm tay trái, đấm vào lòng tay phải, mở ra và ngược lại. Thực hiện khoảng 10 lần.

Gõ chân nhẹ nhàng trên sàn nhà

Duỗi thẳng và kéo cổ tay, cánh tay và chân

Cuộn vai và xoay tròn.

Lưng làm việc trong tư thế thẳng đứng, đừng cong lưng bạn sẽ dễ mệt mỏi hơn đấy

Cuối cùng là bước ra khỏi bàn và hít đầy không khí trong lành vào phổi.

3. Đánh thức đầu óc của bạn

Nếu bạn đang đi làm? Khi thấy mình có dấu hiệu mệt mỏi, buồn ngủ, hãy dừng công việc lại một chút và nói chuyện với đồng nghiệp bên cạnh về một nhiệm vụ hoặc công việc có liên quan. Nếu đang ngoài giờ làm việc thì hãy bắt chuyện bằng cách hỏi người ta về gia đình, sở thích, lịch sử, chính trị hoặc các vấn đề mà bạn và họ cùng quan tâm. Nếu đang làm việc ở nhà, bạn hãy đứng dậy và thử gọi cho người thân trong gia đình, bạn bè; viết email hoặc nghe một kênh radio talk show hấp dẫn nào đó.


Có một cách giúp chống buồn ngủ tỉnh táo mà tôi luôn áp dụng và cảm rất hay nữa, đó là bạn có thể đổi sang làm một việc gì đó khác với công việc đang làm, ví dụ như lúc này khi tôi đang viết bài báo này, thực sự có lúc tôi thấy nhàm chán và buồn ngủ, tôi sẽ dừng lại, không viết tiếp mà sẽ đọc tin tức, báo mạng, lướt qua một lượt, cơn buồn ngủ của tôi tự nhiên trôi đi mất và sau đó tôi lại quay lại tiếp tục viết tiếp, bạn cứ thử xem 😀


4.Hãy chợp mắt nếu có thể

Thực sự nhiều khi chúng ta buồn ngủ mà không thể làm cách nào ngăn được, có phải lúc đó bạn ước được chợp mắt một tí thôi là tốt lắm rồi nhỉ, thôi chỉ còn cách này vào nhà vệ sinh ( sạch sẽ một chút nhé) chợp mắt khoảng 5 p thôi, 5p là đủ cho sự tỉnh táo rồi đấy, sau đó hãy rửa mặt, ra ngoài và đi lại, hít thở thật sâu, uống 1 cốc nước mát, hoặc cafe, trà bạn sẽ thấy đầu óc mình tỉnh táo vô cùng.


5. Điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt

Nếu bạn thường xuyên bị ủ rủ, buồn ngủ, không tỉnh táo trong giờ làm việc thì hãy xem lại chế độ sinh hoạt của mình đã lành mạnh chưa nhé, hãy cố gắng đi ngủ sớm trước 24h và thức dậy trước 6h một cách điều độ để có thói quen tốt. Nếu đang trong thời gian thi cử hoặc có đề án làm việc gấp rút, hãy lên kế hoạch để có thể làm việc hiệu quả.

                                                                                     Theo sieutrinao.com

Trả lời


Phải công nhận rằng đôi khi chúng ta cảm thấy rất buồn ngủ khi làm việc, nhất là với những người phải thức khuya, làm việc trong văn phòng, phải ngồi lâu một chỗ, những lúc bận bịu, khách hàng giục, sếp gọi thì không có thời gian cho mà ủ rủ, mệt mỏi nữa, nhưng mà những lúc khách không giục, sếp không gọi thì sao, có phải bạn sẽ rất buồn ngủ, và cảm thấy không có hứng thú làm việc đúng không, nếu vậy hãy thử cách này nhé.

1.Kích thích giác quan

Lý do chủ yếu của việc không tỉnh táo khi làm việc đó là do các giác quan của bạn không được hoạt động, vậy thì muốn tỉnh táo và đỡ buồn ngủ thì bạn hãy kích thích giác quan, làm cho tai, mắt, mũi, hay miệng của bạn tỉnh táo và năng động hơn như

Nên bật nhiều đèn sáng, và ngồi gần với nguồn ánh sáng sáng nhất, càng ngồi trong tối mắt bạn càng buồn ngủ mà thôi

Nhai kẹo cao xu, hoặc ngậm kẹo bạc hà để miệng bạn có cái gì đấy hoạt động

Nếu đang ở nơi được phép nghe nhạc, hãy nghe jazz, hiphop, rock hoặc bất cứ loại nhạc nào giúp bạn tỉnh táo, không nên nghe những bản giao hưởng, nhạc không lời, sẽ khiến bạn muốn chìm vào giấc ngủ hơn đấy.

Làm việc nhiều với máy tính bạn sẽ dễ bị mỏi mắt, mệt mỏi hãy cho đôi mắt được nghỉ một chút không nhìn vào màn hình máy tính mà nhìn vào một bức tường, hoặc nhìn ra cửa sổ bạn nhé.

2.Kích thích cơ thể

Nếu kích thích các giác quan vẫn chưa đủ làm bạn tỉnh táo hãy kích thích thêm cơ thể bằng những cách sau đây nữa nhé:

Chạm và day nhẹ lên dái tai từ trên xuống dưới.

Chà xát lòng ban tay với nhau cũng là một cách hay giúp bạn thấy có nhiều năng lượng hơn đấy.

Thử nhéo cánh tay hoặc đùi xem cũng hiệu quả đấy

Nắm tay trái, đấm vào lòng tay phải, mở ra và ngược lại. Thực hiện khoảng 10 lần.

Gõ chân nhẹ nhàng trên sàn nhà

Duỗi thẳng và kéo cổ tay, cánh tay và chân

Cuộn vai và xoay tròn.

Lưng làm việc trong tư thế thẳng đứng, đừng cong lưng bạn sẽ dễ mệt mỏi hơn đấy

Cuối cùng là bước ra khỏi bàn và hít đầy không khí trong lành vào phổi.

3. Đánh thức đầu óc của bạn

Nếu bạn đang đi làm? Khi thấy mình có dấu hiệu mệt mỏi, buồn ngủ, hãy dừng công việc lại một chút và nói chuyện với đồng nghiệp bên cạnh về một nhiệm vụ hoặc công việc có liên quan. Nếu đang ngoài giờ làm việc thì hãy bắt chuyện bằng cách hỏi người ta về gia đình, sở thích, lịch sử, chính trị hoặc các vấn đề mà bạn và họ cùng quan tâm. Nếu đang làm việc ở nhà, bạn hãy đứng dậy và thử gọi cho người thân trong gia đình, bạn bè; viết email hoặc nghe một kênh radio talk show hấp dẫn nào đó.


Có một cách giúp chống buồn ngủ tỉnh táo mà tôi luôn áp dụng và cảm rất hay nữa, đó là bạn có thể đổi sang làm một việc gì đó khác với công việc đang làm, ví dụ như lúc này khi tôi đang viết bài báo này, thực sự có lúc tôi thấy nhàm chán và buồn ngủ, tôi sẽ dừng lại, không viết tiếp mà sẽ đọc tin tức, báo mạng, lướt qua một lượt, cơn buồn ngủ của tôi tự nhiên trôi đi mất và sau đó tôi lại quay lại tiếp tục viết tiếp, bạn cứ thử xem 😀


4.Hãy chợp mắt nếu có thể

Thực sự nhiều khi chúng ta buồn ngủ mà không thể làm cách nào ngăn được, có phải lúc đó bạn ước được chợp mắt một tí thôi là tốt lắm rồi nhỉ, thôi chỉ còn cách này vào nhà vệ sinh ( sạch sẽ một chút nhé) chợp mắt khoảng 5 p thôi, 5p là đủ cho sự tỉnh táo rồi đấy, sau đó hãy rửa mặt, ra ngoài và đi lại, hít thở thật sâu, uống 1 cốc nước mát, hoặc cafe, trà bạn sẽ thấy đầu óc mình tỉnh táo vô cùng.


5. Điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt

Nếu bạn thường xuyên bị ủ rủ, buồn ngủ, không tỉnh táo trong giờ làm việc thì hãy xem lại chế độ sinh hoạt của mình đã lành mạnh chưa nhé, hãy cố gắng đi ngủ sớm trước 24h và thức dậy trước 6h một cách điều độ để có thói quen tốt. Nếu đang trong thời gian thi cử hoặc có đề án làm việc gấp rút, hãy lên kế hoạch để có thể làm việc hiệu quả.

                                                                                     Theo sieutrinao.com

Dùng cafe phin đậm đặc thôi bạn, đó là cách mình hay dùng.
Xài modafinil đi bạn, caffe dễ làm mimhf bồn chồn

bạn thử tắm nước ấm đi, sẽ giúp tỉnh táo hơn nhiều đó