Làm sao để kêu gọi trẻ em đi ra ngoài?

  1. Sức khoẻ

Nhà em có thằng em trai ý. Mấy đứa con nít trạc tuổi nó thì hay đến nhà chơi rồi tụi nó hay "làm càn" ở nhà em. Thật sự không muốn cho tụi nó vào nhà, không cho thì nó đứng trước cửa đập, mà cho thì tụi nó vào nhà rồi phá tung lên hết. Em lại không biết nói sao để đuổi nó đi :)) ??

Từ khóa: 

sức khoẻ

Bạn có thể xua em bạn sang nhà bạn chơi/ ra ngoài chơi. Ngày xưa thời mềnh còn bé ít khi chơi ở nhà đứa nào đấy quá lâu, toàn ra ngoài chay nhảy. Đóng cửa thả chó như ở dưới ko phải cách. Vì nếu bạn nuôi chó từ bé (mà thường là thế), thì mấy đứa kia đến nhà nhiều sẽ quen với chó nhà bạn luôn và nó sẽ ko cắn, chưa kể em bạn có thể ra dắt vào.

Người xưa có câu “miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời”, bạn có thể kiếm cách nào chơi chúng nó 1 vố là sẽ nhớ lâu đấy. Ví dụ: Mua đĩa kẹo vị thật cay hoặc tẩm ít ớt bột vào rồi để đấy, nhiều lắm sẽ bị mắng 1 trận thôi :v. Hoặc bạn có thể đóng cửa, mua thùng sơn lâu khô sơn lại cửa rồi cho đập cửa.

Trả lời

Bạn có thể xua em bạn sang nhà bạn chơi/ ra ngoài chơi. Ngày xưa thời mềnh còn bé ít khi chơi ở nhà đứa nào đấy quá lâu, toàn ra ngoài chay nhảy. Đóng cửa thả chó như ở dưới ko phải cách. Vì nếu bạn nuôi chó từ bé (mà thường là thế), thì mấy đứa kia đến nhà nhiều sẽ quen với chó nhà bạn luôn và nó sẽ ko cắn, chưa kể em bạn có thể ra dắt vào.

Người xưa có câu “miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời”, bạn có thể kiếm cách nào chơi chúng nó 1 vố là sẽ nhớ lâu đấy. Ví dụ: Mua đĩa kẹo vị thật cay hoặc tẩm ít ớt bột vào rồi để đấy, nhiều lắm sẽ bị mắng 1 trận thôi :v. Hoặc bạn có thể đóng cửa, mua thùng sơn lâu khô sơn lại cửa rồi cho đập cửa.

Nuôi con chó dữ vào, cắn cho 1 phát là ko dám bước ngang qua cái cổng nhà bạn đâu :D